Đêm nghệ thuật “Thành phố hòa bình”

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 13/7, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ và khu vực Tượng đài Cảm Tử đã diễn ra chương trình nghệ thuật nhân kỷ niệm 20 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố Vì hòa bình”.

Tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, đã diễn ra chương trình nghệ thuật mang đậm màu sắc di sản do các nghệ sĩ tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đã diễn với các tiết mục như: Nhã nhạc cung đình Huế, múa hát chầu văn, hò Huế “Cảnh đẹp Huế đô”, múa cung đình “Lục cúng hoa đăng”, trình diễn nghệ thuật bài chòi, múa hát bá trạo…
Tiết mục hòa tấu tiểu nhạc: Phú Lục Địch
Tại khu vực Tượng đài Cảm Tử, chương trình “Hát về Thủ đô - Thành phố Vì hòa bình” do NSND Thanh Hoa làm tổng đạo diễn đã mang đến màu sắc âm nhạc trẻ trung đậm chất “Hà Nội”.
Chương trình gồm những bài hát ngợi ca Hà Nội và quê hương đất nước như: “Người Hà Nội”, “Tiến về Hà Nội - Tôi yêu Việt Nam”, “Tôi là người Việt Nam”, “Hà Nội tình yêu tôi”, “Cảm ơn tình yêu”, “Câu chuyện nhỏ của tôi”, “Em ơi Hà Nội phố”, “Nồng nàn Hà Nội”… Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: NSND Thanh Hoa, Linh Hoa, Tôn Thất Sơn, Hải Nam, nhóm The Light…
Một tiết mục biểu diễn tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Dự kiến, tối nay (14/7), chương trình nghệ thuật dân tộc của nghệ sĩ 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam sẽ tiếp tục được biểu diễn phục vụ người dân và du khách tại khu vực nhà Bát Giác (phía sau Tượng đài Lý Thái Tổ) và khu vực đền Bà Kiệu.
Cùng thời điểm, tại Tượng đài Lý Thái Tổ, chương trình nghệ thuật “Thắp sáng hòa bình” của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long sẽ diễn ra, gồm nhiều tiết mục ngợi ca đất nước, hình ảnh Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến: “Việt Nam quê hương tôi”, “Hello Việt Nam”, “Một ngày Hà Nội”, “Mãi mãi tuổi thơ tôi”, “Nhớ mùa thu Hà Nội”, “Ngẫu hứng phố”… Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Khánh Linh, Đông Hùng, Hoàng Bách, Lô Thủy, Minh Thu…
Các tiết mục hấp dẫn phục vụ người dân và du khách quốc tế.
Thông qua các chương trình nghệ thuật, Ban tổ chức mong muốn quảng bá con người, nét văn hóa của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đến công chúng trong và ngoài nước.
Đồng thời, khơi dậy niềm tự hào của nhân dân Thủ đô về Thành phố hòa bình, cùng nhau xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị của danh hiệu "Thành phố Vì hòa bình", cùng hướng tới một thế giới hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc.