Đèn đỏ ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám gây ùn tắc giao thông

Đặng Sơn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám là điểm giao cắt thường xuyên ùn ứ, giao thông lộn xộn, vi phạm vượt đèn đỏ, lấn làn xảy ra phổ biến.

Một trong những nguyên nhân do nhịp đèn tín hiệu chưa hợp lý, đặc biệt đèn đỏ kéo dài tới 90 giây.
Theo quan sát, vào giờ cao điểm sáng - chiều tại ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám (ảnh), do nhịp đèn đỏ kéo dài tới 90 giây, lượng phương tiện dồn ứ từ 4 phía quá đông, không kịp thoát hết trong mỗi nhịp đèn xanh chỉ có hơn 40 giây, nên CSGT buộc phải “tự chia” đều khoảng thời gian để đảm bảo lưu thông. Cụ thể, khi đèn đỏ hướng Lê Văn Lương - Láng Hạ còn tới 30 - 40 giây, CSGT đã phải cho lưu thông để giải tỏa phương tiện, dẫn đến xung đột với hướng Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng, hoặc ngược lại. Nhưng dù có xung đột, các phương tiện vẫn có thể di chuyển đều qua ngã tư, nếu để đúng nhịp đèn sẽ xảy ra ùn tắc bất cứ lúc nào. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh đèn tín hiệu tại nút giao này cho phù hợp với thực tế, tối ưu công tác tổ chức giao thông trên tuyến.