Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đi chùa, lễ thánh... online

Kinhtedothi - Để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân trong bối cảnh tạm dừng các hoạt động lễ tập trung đông người, nhiều cơ sở thờ tự đã thực hiện các nghi lễ thông qua hình thức trực tuyến, lồng ghép thông điệp khuyến cáo phòng chống dịch Covid-19.
Bảng thông báo tại Nhà thờ Thái Hà về việc truyền hình trực tuyến các buổi thánh lễ. Ảnh: Lại Tấn
Thánh lễ online
“Buổi thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng nhìn lên cây thập giá của đức Giesu Kitô để cảm nhận tình thương của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, xin cho đại dịch Covid-19 sớm đẩy lui để mỗi chúng ta sống trong bình an” - Lời mở đầu của linh mục trong buổi thánh lễ sáng thứ Ba ngày 31/3 được cử hành trực tuyến tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Bài giảng của chủ tế trong thánh lễ trực tuyến thu hút hơn 1.100 tương tác trên trang Fanpage của Tổng Giáo phận Hà Nội và gần 14.000 lượt xem trên YouTube. Nhiều người xúc động khi các bài giảng trong các thánh lễ online luôn có thêm lời cầu nguyện mùa Covid-19, cầu cho các nhà khoa học tìm ra vaccine để phòng ngừa virus SARS-CoV-2, cho các y bác sĩ được bình an, khỏe mạnh để tận tụy phục vụ Nhân dân và tất cả chúng sinh được bình an.
Ngày 30/3, theo khảo sát của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại Nhà thờ Lớn, Nhà thờ Thái Hà, Nhà thờ Hàng Bột, Nhà thờ Cửa Bắc… đều có thông báo tạm dừng hoạt động để bảo đảm sức khoẻ cộng đồng, tránh làm lây lan dịch bệnh. Đơn cử, tại Nhà thờ Thái Hà, bảng thông báo của giáo xứ có đăng “Thông báo của tòa Tổng Giám mục Hà Nội” với một số nội dung như: “Từ thứ Bảy, 28/3/2020 cho đến khi có thông báo lại, xin các Cha dâng lễ với một số rất ít người tham dự, thánh lễ Chúa nhật cũng như ngày thường. Khi không thể tham dự thánh lễ trực tiếp, xin anh chị em tham dự qua truyền hình trực tuyến. Không tổ chức các giờ cầu nguyện chung hoặc các việc đạo đức quy tụ đông người, trong nhà thờ cũng như các nơi khác trong giáo xứ”.
Ở nhà cầu an
Các thánh lễ Công giáo không phải là lễ tôn giáo duy nhất thực hiện qua hình thức online. Những ngày gần đây, nhiều bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội một đường link dẫn đến trang web có tên miền Chuaonline đáp ứng các nhu cầu giống như việc bạn đi chùa thực tế. Theo như dòng giới thiệu ngắn gọn thì chùa online được thành lập bởi trang Tuvien - một website điện tử của cộng đồng những người theo Phật giáo và không có cơ quan chủ quản. Chùa online ra đời với hình thức một ngôi chùa điện tử giúp người bận rộn có thời gian hướng tới chùa, học Phật, nghe pháp trên mạng. Khi truy cập vào trang web này, người sử dụng sẽ bất ngờ khi nó có gần như đầy đủ các hình thức tâm linh cơ bản của một ngôi chùa bình thường, chỉ có điều tất cả đều là “ảo”. Tại chùa online, người dùng còn có thể đăng ký các loại hình như hộ niệm cầu an, cầu siêu hay lễ, giỗ tổ tiên thông qua việc điền thông tin vào các biểu mẫu online có sẵn.
Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 những ngày gần đây, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi công văn đến các cơ sở thờ tự Phật giáo, yêu cầu tăng ni cả nước cấm túc tại các chùa, cơ sở tự viện và không đi ra ngoài nếu không cần thiết, đến hết ngày 15/4. Trong thời gian cấm túc (ở yên trong chùa), tăng ni dành thời gian đọc tụng kinh Dược sư, kinh cầu an để cầu nguyện cho Nhân dân vượt qua dịch bệnh. Với các chùa, cơ sở tự viện có đông tăng ni sinh hoạt (lớn hơn 20 người), chia nhỏ khi thực hành tụng niệm mỗi ngày.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay, hình thức thực hành lễ trực tuyến đã nhận được sự đồng tình và hưởng ứng của xã hội. Hơn hết, sự linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa tín ngưỡng bằng hình thức trực tuyến đã góp phần hạn chế việc tập trung đông người, lây lan của dịch Covid-19.
Trước đó, ngày 19/3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi tăng ni, Phật tử cả nước không tổ chức rước xe hoa và tập trung đông người dịp đại lễ Phật đản. Ngày 20/3, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các tổ chức tôn giáo dừng các sự kiện lớn gồm: Lễ Phục sinh trong Công giáo và Tin lành; lễ Phật đản trong Phật giáo; Tết Chôl Chnăm Thmây của người Khmer; đại hội nhiệm kỳ của Hội thánh Cao Đài...
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

18 Jan, 11:37 AM

Kinhtedothi – Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

18 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong không khí cờ hoa rợp trời, cả nước hân hoan hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại các vùng ngoại thành Hà Nội, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đang lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Từ cán bộ quản lý kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, chi bộ thôn đến các chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề truyền thống, mỗi ý kiến đều phản ánh sinh động những đổi thay của làng quê trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược của nhiệm kỳ tới – những chủ trương sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, tạo động lực để ngoại thành Hà Nội tiếp tục vươn mình phát triển bền vững.

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ