Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đi ngược xu hướng toàn cầu, Thủ tướng Nhật Bản "bênh vực" nhựa

Kinhtedothi - Tuyên bố của Thủ tướng Abe được đưa ra trong bối cảnh Nhật Bản là quốc gia xuất khẩu rác nhựa lớn thứ 4 thế giới.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đưa ra những lời “bênh vực” các sản phẩm nhựa, trong bối cảnh phần lớn thế giới tìm cách hạn chế sử dụng chúng do quan ngại về môi trường.

 Rác thải nhựa đang là một vấn đề lớn của Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg

Trong một bài phát biểu gần đây, ông Abe khẳng định “chúng ta không nên coi nhựa là kẻ thù.”

Nhật Bản là quốc gia xuất khẩu chất thải nhựa lớn thứ ba thế giới, theo Tổ chức Thương mại Đối ngoại Nhật Bản (JETRO). Tuy nhiên, lượng chất thải này đang ngày càng vượt quá giới hạn lưu trữ trong nước kể từ khi Trung Quốc ngừng nhận nhập khẩu rác nhựa vào năm 2019, theo một cuộc khảo sát của Bộ Môi trường Nhật Bản.

Đề cập đến một cam kết tháng 6 từ cuộc họp của Nhóm 20 tại Osaka về việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên đại dương, ông Abe nói: “tôi rất vui khi nó làm rõ được vai trò quan trọng của nhựa trong xã hội”.

“Chúng ta nên tự hào về những khám phá vĩ đại của thế kỷ XX”, theo ông Abe. “Nhựa dẻo là một trong số đó, và nếu nó không tồn tại, chúng ta sẽ không thể đóng gói thực phẩm tươi sống ở dạng thuận tiện để xếp lên kệ siêu thị”, Thủ tướng Nhật Bản nói thêm.

Nhật Bản là nước tiêu thụ nhựa dùng một lần lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ và vẫn tụt hậu so với nhiều quốc gia tiên tiến và đang phát triển khác về mặt điều chỉnh việc sử dụng nhựa, JETRO cho biết. Ví dụ, ống hút nhựa và dao kéo và đĩa nhựa sử dụng một lần sẽ bị cấm hoàn toàn tại Liên minh châu Âu vào năm 2021, trong khi Ấn Độ đã phát động một chiến dịch để giảm việc sử dụng các mặt hàng như vậy trong tháng này.

Các tập đoàn quốc tế cũng đang phản ứng với áp lực của người tiêu dùng đối với chất thải nhựa, với tập đoàn Unilever cam kết sẽ giảm một nửa việc sử dụng nhựa mới được sản xuất.

Nhật Bản xuất khẩu hơn một triệu tấn chất thải nhựa sang các nước trong năm 2018, với Malaysia và Thái Lan là một trong những điểm đến hàng đầu, theo JETRO.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

26 Nov, 03:28 PM

Kinhtedothi - Tình trạng người dân Nha Trang mất hoàn toàn sóng điện thoại trong đêm lũ đã tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng viễn thông của Khánh Hòa. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo nóng, yêu cầu các nhà mạng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống thiên tai.

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ