Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang - “Địa chỉ đỏ” của Nhân dân Thủ đô

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang, Hoàn kiếm, Hà Nội đã đi sâu vào tiềm thức của hàng triệu người dân Thủ đô cùng cả nước .

Trong những ngày đầu Cách mạng tháng 8 năm 1945, ngôi nhà này là nơi làm việc của Thường vụ T.Ư Đảng và Hồ Chủ Tịch . Tại đây đã diễn ra cuộc họp thành lập Chính phủ lâm thời và đặc biệt trong căn phòng ở tầng 2, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn độc lập đọc tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Nơi đây đã trở thành “Địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng của Nhân dân ta và cho các thế hệ mai sau.

Báo Kinh tế & Đô thị giới thiệu một số hình ảnh về di tích lịch sử 48 Hàng Ngang do NSNA Nguyễn Thị Thanh (CLB Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội) thực hiện.

 
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần