Di vật lạ tại đền Voi Phục có niên đại từ Thế kỷ XIV đến XVII

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo phân tích bước đầu của các nhà khảo cổ, bức tường thành xếp bằng vò sành vừa phát lộ tại đền Voi Phục, có niên đại từ Thế kỷ XIV đến Thế kỷ XVII, trong đó chủ yếu là thời Lê sơ (Thế kỷ XV).

 Vò có đường kính miệng 20cm, cao từ 20 - 30cm. Sau khi phát hiện di vật lạ, Hội Khảo cổ Việt Nam đã mời một số chuyên gia của Viện Khảo cổ học, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Trung tâm Khảo cổ thuộc ĐHQG Hà Nội tới thực địa để xin ý kiến. Các vò sành tìm thấy sẽ tạm thời được chuyển về Bảo tàng Hà Nội, ngoại trừ một vài vò có chứa các vỏ nhuyễn thể bên trong được giữ lại để tiếp tục nghiên cứu. Hội Khảo cổ Việt Nam đã làm hồ sơ trình lên Cục Di sản, Bộ VHTT&DL đề xuất mở rộng phạm vi khai quật. Đợt khai quật lần II tại đền Voi Phục dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12/2012.