Dịch Covid-19: Anh ngừng cập nhật số liệu, Trung Quốc có ổ dịch mới

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến sáng 19/7, thế giới đã ghi nhận hơn 14,4 triệu ca nhiễm Covid-19 và 604.058 ca tử vong, sau 24 giờ chứng kiến 212.700 người nhiễm mới và 4.826 ca tử vong.

Tại một điểm thử nghiệm Covid-19 lưu động ở Florida, Mỹ.
Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn 60.000 ca nhiễm mới và 770 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm và thiệt mạng lên lần lượt là 3.830.053 và 142.833 người. Gần như tất cả 50 bang đều tăng số ca mắc Covid-19 và số trường hợp phải nhập viện đang gia tăng ở 33 bang, trong đó 14 bang ghi nhận số ca được đưa đến bệnh viện tăng kỷ lục.
Cuối ngày 18/7, tại ổ dịch lớn thứ 2 thế giới - Brazil - Bộ Y tế nước này thông báo phát hiện hơn 26.427 ca nhiễm Covid-19 mới, đưa tổng số người bệnh lên 2.075.124. Số ca tử vong tăng thêm 803, lên 78.735 người.
Theo sau Mỹ và Brazil, Ấn Độ có hơn 37.407 ca nhiễm mới và 543 trường hợp tử vong, nâng số người nhiễm và thiệt mạng lên lần lượt là 1.077.864 và 26.828.
Đáng chú ý, Chính phủ Anh đã thông báo tạm ngưng cập nhật số ca nhiễm hàng ngày để kiểm tra lại dữ liệu, do nhiều người lo ngại số ca nhiễm bị phóng đại. Theo Worldometers, Anh báo cáo gần 830 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 18/7, đưa tổng số người bệnh ở nước này lên 294.066. Số người tử vong tăng thêm 40, lên 45.273 ca.
Tưởng nhớ người chết vì Covid-19 trên đường phố ở London, Anh.
Trong 24 giừ qua, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) xác nhận thêm 16 ca nhiễm mới tại Urumqi thuộc khu tự trị Tân Cương. Địa phương đã áp đặt một số biện pháp ngăn chặn dịch như cấm người dân rời khỏi TP, hạn chế hoạt động của các phương tiện công cộng. Các quan chức NHC nhận định sẽ có thêm nhiều ca bệnh mới tại Urumqi được phát hiện trong những ngày tới, và người dân nên chuẩn bị sẵn sàng.
Còn tại Nhật Bản, trong ngày 18/7 đã phát hiện thêm 660 ca nhiễm mới, cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại nước này. Thủ đô Tokyo ghi nhận 290 ca nhiễm mới, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp TP này xác nhận số ca nhiễm mới gần 300 người. Trong đó gần 65% là giới trẻ trong độ tuổi 20 - 30.