Dịch Covid-19: Ca nhiễm tại Mỹ tăng gấp đôi trong 1 tuần, EU chưa đạt thỏa thuận về gói kích thích

Nguyễn Phương (Theo AP, Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số ca nhiễm mới SARS-CoV-2 tại Mỹ đã vượt 400.000, tăng gấp đôi trong vòng 1 tuần, trong khi đó bộ trưởng tài chính các nước EU chưa đạt được đồng thuận về kế hoạch cứu trợ đối phó dịch Covid-19.

Ca nhiễm bệnh Covid-19 tại Mỹ vượt 400.000
Theo số liệu cập nhật của hãng NBC, Mỹ ghi nhận tổng cộng hơn 400.000 trường hợp mắc virus SARS-CoV-2 và tăng thêm gần 2.000 ca tử vong do nhiễm Covid-19, mức kỷ lục trong 24 giờ, nâng tổng số người chết lên 12.864.
 Số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ tăng gấp đôi trong vòng 1 tuần.
Mỹ báo cáo thêm 169 ca nhiễm mới nhất tại Missouri trong ngày 8/4, nâng tổng số ca mắc bệnh trên toàn quốc lên 400.018 người.
Mỹ tiếp tục là nước có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất thế giới, với tổng số người mắc virus SARS-CoV-2 cao gần gấp 5 lần so với số người nhiễm bệnh tại Trung Quốc - nơi khởi phát đại dịch hồi cuối tháng 12 năm ngoái.
Số ca tử vong  vì dịch Covid-19 tại TP New York đã cao hơn 1.000 ca so với vụ tấn công kinh hoàng nhất trên đất Mỹ, khiến 2.977 người chết.
Thống đốc Andrew Cuomo hôm nay cho biết toàn bang New York ghi nhận thêm 731 trường hợp tử vong vì nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua, mức tăng kỷ lục, nâng tổng số người chết lên gần 5.500 trong gần 140.000 ca nhiễm.
Toàn bộ 50 bang, Quận Columbia và các vùng lãnh thổ khác của Mỹ đều ghi nhận ca nhiễm nCoV, trong khi Wyoming là bang duy nhất chưa báo cáo ca tử vong nào. 
EU chưa đạt được đồng thuận về kế hoạch cứu trợ
Sau 16 giờ thảo luận căng thẳng xuyên đêm, Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vẫn không thể tìm được tiếng nói chung đối với kế hoạch cứu trợ nhằm giúp các nước bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.
 Chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) Mario Centeno.
Phát biểu sau cuộc họp ngày 8/4, Chủ tịch nhóm các bộ trưởng tài chính Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) Mario Centeno thông báo các bộ trưởng đã gần đi đến một thỏa thuận, song vẫn chưa đạt được nó. Chính vì vậy, các bộ trưởng tài chính EU sẽ tiếp tục nhóm họp vào ngày 9/4.

Trước đó, ngày 7/4, ông Centeno kêu gọi các nước thành viên EU cùng đưa ra một gói giải pháp nhằm hỗ trợ các chính phủ, các doanh nghiệp và cá nhân.
Các bộ trưởng tài chính hy vọng việc đạt được gói cứu trợ trị giá 500 tỷ euro có thể giúp hỗ trợ các nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng nghiêm  trọng từ dịch bệnh.
Tuy nhiên, bất đồng giữa các nước thành viên EU lại một lần nữa nảy sinh. Theo các nguồn tin ngoại giao, Italia và Hà Lan mâu thuẫn về các điều kiện gắn với kế hoạch cứu trợ nhằm giúp các nước vượt qua dịch và điều này đã ngăn cản tiến trình đạt được thỏa thuận trên.

Ca nhiễm mới dịch Covid-19 tại Nga cao kỷ lục
Giới chức y tế Nga ghi nhận thêm 1.175 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, mức tăng cao nhất từ trước tới nay, nâng tổng số người nhiễm lên 8.672.
 Nga báo cáo 8.672 ca nhiễm Covid-19 tính đến ngày 8/4.
Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Nhân quyền Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) ngày 8/4 cho biết đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca nhiễm dịch Covid-19 ở nước này vượt 1.000, khiến tổng số ca nhiễm tăng lên gần 8.700.
Cơ quan này cũng ghi nhận thêm 5 người chết vì nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 63, trong khi số người đã hồi phục và xuất viện là 580, tăng 86 trường hợp.
Giới chức Nga cũng ban hành nhiều biện pháp cứng rắn để ngăn nạn phát tán tin giả về tình hình Covid-19 tại nước này, hình phạt tối đa là 5 năm tù. Một công dân 29 tuổi tại thành phố Dimitrovgrad đã bị phạt 30.000 rúp (khoảng 396 USD) vì đăng lên mạng xã hội VK thông tin sai về số ca nhiễm tại tỉnh Ulyanovsk.
Số ca nhiễm tại Đức tiếp tục tăng cao
Ca nhiễm dịch bệnh Covid-19 mới tại Đức tăng trở lại, thêm hơn 4.000 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm vượt 100.000, trong đó hơn 1.800 người tử vong.
Viện Robert Koch Institute (RKI), cơ quan phụ trách kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Đức, ngày 8/4 cho biết thêm 254 người chết vì nhiễm bệnh Covid-19 hôm 7/4, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 1.861. 
Ca nhiễm dịch Covid-19 mới tại Đức tăng trở lại, thêm hơn 4.000 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm vượt 100.000.
Liên tiếp 4 ngày từ 2/4 đến 5/4, số ca nhiễm mới hàng ngày tại Đức giảm, đến 6/4 lại tăng 3.834 ca và 7/4 tăng lên 4.003 trường hợp, nâng tổng số lên 103.228. Với số liệu này, Đức là vùng dịch lớn thứ thế giới, lần lượt sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italia và Pháp.
Lệnh đóng cửa trường học và các cơ sở kinh doanh thiết yếu, gồm nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim và các hoạt động giải trí tại Đức được kéo dài ít nhất đến 20/4. Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài nếu có lý do đặc biệt, bị cấm tập trung quá hai người và được yêu cầu luôn giữ khoảng cách 1,5m với người khác. Những người vi phạm các biện pháp phòng chống dịch sẽ bị phạt tiền.
Trước đó, số ca nhiễm mới giảm 4 ngày liên tiếp khiến giới chức Đức bày tỏ lạc quan về tình hình dịch bệnh, song Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo còn quá sớm để nhận ra xu hướng diễn biến của đại dịch cũng như nới lỏng các biện pháp ứng phó.
Covid-19 đã xuất hiện ở 209 quốc gia, vùng lãnh thổ khiến hơn 1,4 triệu người nhiễm, gần 82.000 người chết và hơn 308.000 người hồi phục. Các nước có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (400.018), Tây Ban Nha (141.942), Italia (135.586), Pháp (110.065) và Đức (107.663).