Dịch Covid-19 lan rộng 60 quốc gia, Hàn Quốc 2.337 ca mắc, Iran 34 ca tử vong

Nhật Uyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo cập nhật của Bộ Y tế, tính đến 8 giờ ngày 29/2, dịch Covid-19 đã lan rộng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ với 84.582 ca mắc, trong đó, tại Trung Quốc đại lục 79.247 ca. Tổng số trường hợp tử vong là 2.920 ca, riêng Trung quốc tử vong 2.833.

 Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại chợ ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc, Ảnh: REUTERS
Một số nước có số mắc và tử vong cao bao gồm: Hàn Quốc 2.337 ca mắc, 16 ca tử vong; Italia ghi nhận 889 ca mắc, tử vong 2; Iran 388 ca mắc, tử vong lên đến 34; Nhật Bản 234 ca mắc, tử vong 5, riêng tàu Diamond Princess, số ca mắc 705, có 6 người tử vong.

Như vậy, sau Trung Quốc, Iran vẫn là quốc gia ghi nhận nhiều ca tử vong thứ hai với 34 ca. Bộ Y tế Iran đã kêu gọi người dân ở trong nhà, để phòng ngừa dịch bệnh.

Ngày 28/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng mức đánh giá nguy hiểm toàn cầu của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19 từ mức “cao” lên “rất cao”.

Động thái trên diễn ra sau khi dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục bùng phát và lây lan mạnh tại nhiều nước.

Trước đó, phát ngôn viên của WHO, ông Tarik Jasarevic, hôm 24/2 cho biết WHO hiện nay không có cấp độ chính thức cho đại dịch và WHO cũng không sử dụng hệ thống phân cấp cũ mà một số người có thể quen thuộc từ năm 2009 - thời điểm tổ chức y tế toàn cầu này tuyên bố đại dịch cúm lợn virus H1N1 bùng phát. Theo Quy định Y tế Quốc tế (IHR), WHO chỉ tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng khi quan ngại bao trùm toàn thế giới.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần