Dịch Covid-19: Mỹ huy động quân đội ứng phó, hơn 50% số ca mắc ở Hàn Quốc khỏi bệnh

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tổng số 9.478 ca nhiếm dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, đã có 4.811 trường hợp khỏi bệnh hoàn toàn. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh cho phép quân đội huy động 1 triệu binh sĩ dự bị, giúp đối phó Covid-19...

Hàn Quốc: Hơn 4.800 người nhiễm Covid-19 được chữa khỏi
Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, với 146 ca mới được báo cáo, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tính đến ngày 28/3 đã tăng lên 9.478 người.
Số ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 là 144 sau khi ghi nhận thêm 5 trường hợp mới trong ngày 28/3, chủ yếu vẫn là người cao tuổi (trên 80) và có ít nhất một bệnh nền từ trước.
Hơn 50% số ca mắc SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc khỏi bệnh.
KCDC ngày 28/3 thông báo, số bệnh nhân khỏi bệnh Covid-19 ở Hàn Quốc tăng thêm 283 ca, nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi trên cả nước lên 4.811 người, chiếm tới 50,7%. Đây là một tín hiệu lạc quan trong công tác điều trị dịch Covid-19 ở xứ sở Kim chi.
Đây là lần đầu tiên số ca phục hồi ở Hàn Quốc vượt số ca nhiễm mới Covid-19 đang phải điều trị kể từ khi ca bệnh đầu tiên được ghi nhận ở nước này ngày 20/1.
Giám đốc điều hành chính sách y tế cộng đồng của Bộ Y tế Hàn Quốc Yoon Tae-ho cho biết, “Vẫn còn một chặng đường dài phải đi, nhưng việc có tỷ lệ phục hồi trên 50% là một thành tựu nhỏ mà chúng ta nên mừng”.
Hiện, Hàn Quốc còn khoảng 4.500 bệnh nhân vẫn đang được cách ly và điều trị.
Ấn Độ triển khai xét nghiệm trên diện rộng
Tại Ấn Độ, chính phủ nước này đang chuẩn bị triển khai chương trình xét nghiệm trên diện rộng để xác định những ca dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi lệnh phong tỏa kéo dài 21 ngày ở nước này kết thúc.
Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) đầu tuần này đã đề nghị các nhà cung cấp gửi báo giá cho 1 triệu bộ xét nghiệm dựa trên kháng thể (để sàng lọc qua xét nghiệm máu) và 700.000 bộ tách chiết RNA (xét nghiệm dựa trên tăm bông để xác nhận nhiễm Covid-19).
Chủ tịch Quỹ Y tế công cộng Ấn Độ Srinath Reddy nhận định, quốc gia 1,3 tỷ dân sẽ cần sàng lọc quy mô lớn sau khi lệnh phong tỏa 21 ngày kết thúc.
ICMR đang nỗ lực hết sức để phát triển một hệ sinh thái xét nghiệm, đặc biệt là xét nghiệm sàng lọc máu. Hiện có 2 loại xét nghiệm - một là xét nghiệm dựa trên kháng thể (nhanh hơn và rẻ hơn) để sàng lọc một người có tải lượng virus cao, và xét nghiệm PCR, là xét nghiệm gien để xác định người nghi nhiễm có dương tính với Covid-19 hay không.
Đến nay, Ấn Độ mới chỉ xét nghiệm 26.798 người, rất ít so với các nước phương Tây. Tính đến ngày 27/3, Ấn Độ ghi nhận 873 ca mắc virus SARS-CoV-2, và 19 trường hợp tử vong.
Nhật Bản ghi nhận hơn 60 ca nhiễm mới
Thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã ghi nhận hơn 60 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong vòng 24 giờ qua - mức tăng kỷ lục về số lượng ca nhiễm bệnh trong ngày, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 tại quốc gia này tăng lên mức gần 1.500 ca và 49 người tử vong.
Tính đến nay, thủ đô Tokyo được ghi nhận là khu vực có số lượng ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất cả nước với gần 300 trường hợp, thứ hai là Hokkaido với khoảng 200 người nhiễm bệnh.
Như vậy, nếu tính cả các ca được ghi nhận trên du thuyền Diamond Princess, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng 2.211 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 với 59 người tử vong, trong đó có 10 người trên du thuyền.
Vừa qua, trước áp lực ngày càng gia tăng từ các vận động viên và Ủy ban Olympic nhiều nước về tình hình lây lan của dịch Covid-19, Nhật Bản và Ủy ban Olympic quốc tế đã quyết định hoãn tổ chức Thế vận hội mùa hè năm nay (còn gọi là Olympic Tokyo 2020) 1 năm, sang đến mùa hè năm sau.
Mỹ: Huy động 1 triệu binh sĩ dự bị đối phó dịch Covid-19
Trong khi đó, theo tờ Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh cho phép quân đội huy động 1 triệu binh sĩ dự bị, giúp đối phó Covid-19 trong bối cảnh nước này ghi nhận hơn 104.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tính đến ngày 27/3.
 Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng hô, 23/3.
Tổng thống Trump hôm 27/3 ký sắc lệnh bổ sung quyền lực khẩn cấp cho Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa, cho phép hai cơ quan này kích hoạt các đơn vị và triển khai khoảng 1 triệu binh sĩ dự bị của lực lượng vũ trang Mỹ. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng chưa ra lệnh áp dụng biện pháp này.
Sắc lệnh cũng cho phép các quân binh chủng Mỹ điều động quân y và những đội ứng phó thảm họa khẩn cấp nhằm tăng khả năng chống Covid-19. Lầu Năm Góc và Bộ Cựu chiến binh Mỹ hồi đầu tuần cũng kêu gọi binh sĩ xuất ngũ quay lại phục vụ và giúp quân đội kiểm soát dịch. Phát ngôn viên lục quân Mỹ cho biết đã có 14.600 cựu quân nhân tỏ ý muốn tái nhập ngũ.
Mỹ hiện ghi nhận 104.661 người nhiễm Covid-19, là vùng dịch lớn nhất thế giới, trong đó hơn 1.500 người đã chết. Bang New York là tâm dịch, chiếm hơn một nửa số ca nhiễm trên cả nước Mỹ và hơn 500 ca tử vong. Các bệnh viện tại đây phải tăng công suất ít nhất 50%, một số tăng tới 100% để ứng phó dịch bệnh, song vẫn đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng giường bệnh, thiết bị bảo hộ và máy thở.
Dịch Covid-19 đã xuất hiện và lây lan ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, với tổng số ca nhiễm lên tới hơn 597.000 người, trong đó 27.300 ca tử vong.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần