Dịch Covid-19: Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới, Nga có thêm hơn 10.600 ca nhiễm

Nguyễn Phương (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thế giới ghi nhận hơn 3,5 triệu ca nhiễm bệnh Covid-19. Quốc gia chịu tác động mạnh nhất là Mỹ, trong khi Nga ghi nhận thêm hơn 10.600 ca nhiễm.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng 4/5, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 3.560.123 trường hợp, trong đó 248.029 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 1.152.981 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 212 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Khoảng 50% số bang tại Mỹ đã nới các biện pháp hạn chế để ngăn dịch bệnh lây lan từ 1/5.
Mỹ tiếp tục là tâm dịch toàn cầu, ghi nhận thêm 24.511 ca mắc và 1.063 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 1.185.285 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 68.507 trường hợp.
Khoảng một nửa số bang tại Mỹ đã nới các biện pháp hạn chế để ngăn dịch bệnh lây lan từ 1/5, khi số ca nhiễm mới bắt đầu giảm hoặc đi ngang. Bang Texas cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại từng phần, các cửa hàng bán lẻ và trung tâm thương mại được mở cửa trở lại với 25% công suất. Tại Georgia, gần như mọi doanh nghiệp đã hoạt động trở lại.
Tại Tây Ban Nha, tổng số ca mắc Covid-19 hiện tại là 247.128 sau khi báo cáo thêm 1.533 trường hợp trong ngày 3/5. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất ở châu Âu.
Số người tử vong vì Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 25.264 sau khi ghi nhận thêm 164 trường hợp trong ngày 3/5. Số ca tử vong ghi nhận trong ngày 3/5 là mức thấp nhất ở Tây Ban Nha từ 18/3, trong bối cảnh nước này đang từng bước nới lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, điều phối viên phản ứng khẩn cấp thuộc Bộ Y tế Tây Ban Nha Fernando Simon cho biết các số liệu tích cực mới nhất cần được đón nhận một cách "thận trọng".
Giới chuyên gia y tế tin rằng Tây Ban Nha đã đi qua đỉnh dịch vào ngày 2/4 khi báo cáo 950 người chết do Covid-19 trong vòng 24 giờ. Từ đó đến nay, số ca tử vong mới giảm dần.
Tại Italia ghi nhận thêm 1.389 ca mắc mới và 174 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh là 210.717, trong đó có 28.359 ca tử vong. Italia hiện là nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Tây Ban Nha, nhưng là nước có số ca tử vong do dịch bệnh này cao thứ 2 thế giới sau Mỹ.
Italia chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống Covid-19 từ ngày 4/5 với việc nới lỏng lệnh phong tỏa trong bối cảnh tổn thất nhân mạng vì Covid-19 tại nước này xuống thấp nhất sau hơn 9 tuần áp lệnh phong tỏa.
Khoảng 4 triệu lao động Italia sẽ quay trở lại làm việc tại một số nhà máy, công trường xây dựng. Người dân được tự do ra khỏi nhà. Các công viên được mở cửa trở lại để người dân đi dạo và tập luyện thể thao. Đặc biệt, sau gần 9 tuần thực hiện một trong những lệnh phong toả khắc nghiệt nhất châu Âu, người dân Italia có quyền đến thăm gia đình người thân.
Tuy nhiên, tất cả việc nới lỏng phải đi kèm điều kiện đeo khẩu trang bắt buộc trong không gian kín và giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng. Ngoài ra, người dân Italia vẫn chưa được phép di chuyển ra khỏi vùng mà mình đang sinh sống.
Tại Anh ghi nhận thêm 4.339 ca mắc và 315 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 3/5. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 186.599 trường hợp, trong đó 28.446 ca tử vong.
Cơ quan Y tế Công cộng Anh (PHE) hôm 29/4 bắt đầu thay đổi cách tính ca tử vong do Covid-19, đưa cả số người chết trong viện dưỡng lão và những nơi khác vào thống kê thay vì chỉ tính những trường hợp trong bệnh viện như trước. Anh đang là vùng dịch lớn thứ tư thế giới, nhưng là quốc gia ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 cao thứ ba toàn cầu, chỉ sau Mỹ và Italia.
Lệnh phong tỏa ở Anh đã kéo dài hơn một tháng. Anh dự kiến đánh giá công tác chống dịch vào ngày 7/5 và lộ trình nới các hạn chế sẽ được công bố vào tuần sau, khi nhiều người lo ngại về tác động kinh tế của các biện pháp "cách biệt cộng đồng".
Thủ tướng Boris Johnson nói Anh đã qua đỉnh dịch nhưng vẫn còn quá sớm để nới lỏng lệnh phong tỏa.
Tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp tính đến hết ngày 3/5 là 169.693 sau khi ghi nhận thêm 297 ca mắc mới trong ngày. Số ca tử vong ghi nhận trong ngày là 135, nâng tổng số ca tử vong lên 24.895.
Người phát ngôn của Chính phủ Pháp, bà Sibeth Ndiaye cho biết, tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 đang có dấu hiệu tăng trở lại, mặc dù rất chậm. Theo bà Ndiaye, nguyên nhân của tình trạng này là trong một vài ngày gần đây, người dân Pháp đã ra đường nhiều hơn, đồng nghĩa với việc tăng tiếp xúc và vi phạm các quy định phong tỏa nhiều hơn. Trong khi đó, Bộ Y tế Pháp tái khẳng định, thời điểm dự kiến dỡ bỏ phong tỏa toàn quốc vào ngày 11/5 có thể sẽ được xem xét lại nếu các ca bệnh mới tiếp tục tăng lên.
Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Chính phủ Pháp cũng dự kiến sẽ tổ chức lại các cuộc bầu cử địa phương vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Cuộc bầu cử địa phương vòng 1 tại Pháp đã diễn ra vào ngày 15/3, giữa tâm bão dịch Covid-19.
Tại Đức báo cáo thêm 697 ca mắc mới và 54 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 165.664 trong đó có 6.866 ca tử vong.
Giới chức Đức sẽ họp vào ngày 6/5 để quyết định việc mở lại trường học, nhà hàng và giải bóng đá.
Nước này từ 4/5 cho phép tổ chức tôn giáo, sân chơi, bảo tàng và sở thú mở cửa trở lại nhưng phải đảm bảo "các yêu cầu về vệ sinh, kiểm soát ra vào và tránh xếp hàng dài".
Dịch bệnh tại Nga tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong ngày 3/5, Nga báo cáo thêm 10.633 ca nhiễm bệnh Covid-19, mức tăng trong một ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, nâng tổng số người nhiễm lên 134.687. Thêm 58 người chết vì nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 1.280. Nga là vùng dịch lớn thứ tám thế giới.
 Nga ghi nhận hơn 10.600 ca nhiễm trong ngày 3/5.
Một số quan chức cấp cao Nga gồm Thủ tướng Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Vladimir Yakyshev và Thứ trưởng Dmitry Volkov dương tính với virus SARS-CoV-2. Giới chức y tế Nga cảnh báo đợt bùng phát Covid-19 thứ hai có thể diễn ra vào mùa thu năm nay.
Giới chức Nga đã triển khai các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để ngăn dịch lây lan từ cuối tháng 3. Tổng thống Vladimir Putin nói Nga có thể nới lỏng các hạn chế từ 12/5, tùy theo tình hình tại đại dịch, song yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì nghiêm ngặt cách biệt cộng đồng.
Tại thủ đô Moscow, khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19, thị trưởng Sergei Sobianin cho biết, số lượng xét nghiệm SARS-CoV-2 được tăng gấp đôi kể từ ngày 30/4. Điều này giúp cho chính quyền ngăn chặn sớm sự lây lan dịch bệnh và hỗ trợ tốt hơn cho những người bị bệnh. Tuy nhiên, theo ông, rủi ro vẫn đang tăng lên. Vì thế, ông kêu gọi người dân Moscow tuân thủ chặt chẽ chế độ tự cách ly.
Ổ dịch lớn nhất Trung Đông - Thổ Nhĩ Kỳ - ghi nhận thêm 1.670 ca mắc mới và 61 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 3/5. Tổng số ca mắc tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là 126.045 trường hợp, trong đó có 3.397 ca tử vong.
Tại Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở Nam Bán cầu, với 101.147 ca mắc và 7.025 ca tử vong do dịch bệnh này.
Trong khi đó, tổng số ca mắc Covid-19 tại Iran hiện tại là 97.424 sau khi ghi nhận thêm 976 trường hợp trong ngày 3/5. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 6.203 trường hợp./.