Dịch Covid-19: Số ca nhiễm mới ở Italia giảm, Tây Ban Nha đã có gần 2.700 người tử vong

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số ca mắc dịch Covid-19 tại Italia tăng 5.249 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên lên thành 69.176 trường hợp, tăng 8,2%.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia hôm 24/3 công bố nước này ghi nhận thêm 5.249 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm lên 69.176 trường hợp, Đây là ngày thứ 3 Italia ghi nhận đà giảm số ca nhiễm mới trong ngày.
Italia giảm số ca nhiễm mới trong ngày 24/3.
Theo số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia, số ca tử vong tăng lên 6.820 trường hợp (tăng 743 ca). Số ca hồi phục tăng lên 8.326 ca (tăng 894 ca).
Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại có 21.937 ca nhập viện, 3.396 ca phải điều trị tích cực và 28.697 ca cách ly tại nơi ở.
Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, số người tử vong vì dịch Covid-19 tăng hơn 23% một ngày, khiến tổng số ca tử vong tăng lên 2.696 trong 39.673 người nhiễm. 
Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm nay báo
cáo thêm 514 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua, tăng 23,5% so với một ngày trước.Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở nước này tăng thêm 6.600, nâng tổng số ca nhiễm lên 39.673, trong bối cảnh giới chức Tây Ban Nha đang tăng cường xét nghiệm cho người dân.
Thủ đô Madrid là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch với 12.352 ca nhiễm dịch Covid-19, chiếm gần 1/3 số bệnh nhân trên toàn quốc, cùng 1.535 người chết, tương đương 57% ca tử vong của cả nước. 
Những số liệu mới của chính phủ Tây Ban Nha cho thấy số bệnh nhân hồi phục đang tăng lên và đã đạt 3.794 người. Khoảng 60% số ca hồi phục ở Madrid.
Chính phủ của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đang đề nghị quốc hội phê chuẩn lệnh kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm hai tuần đến 11/4 nhằm ngăn chặn virus lây lan. Giới chức cũng hy vọng số ca nhiễm dịch Covid-19 sẽ đạt đỉnh trong vài ngày tới.
Dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 196 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 392.000 ca bệnh, hơn 17.000 người chết và gần 103.000 trường hợp bình phục. Châu Âu đang là tâm điểm đại dịch, khi số người nhiễm bệnh và chết liên tục tăng, đặc biệt tại Italy, Tây Ban Nha, Đức và Pháp. /.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần