Dịch COVID-19: Số ca nhiễm tại Hàn Quốc tăng lên gần 1.300, Pháp có trường hợp tử vong đầu tiên

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức y tế Hàn Quốc ngày 26/2 xác nhận nước này ghi nhận gần 1.300 trường hợp mắc bệnh COVID-19. Trong khi đó, Bộ Y tế Pháp báo cáo có công dân đầu tiên tử vong do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Chính quyền Hàn Quốc đã nhận được danh sách khoảng 210.000 thành viên tín đồ Tân Thiên Địa và hôm nay bắt đầu xét nghiệm 1.300 người có biểu hiện bất thường về sức khỏe.
Tính đến sáng 26/2, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc đã lên 1.146 người, cao gấp 22 lần số ca mắc bệnh được xác nhận cách đây một tuần (51 ca).
Giới chức y tế Hàn Quốc ngày 26/2 xác nhận nước này ghi nhận gần 1.300 trường hợp mắc bệnh COVID-19. 
Tại Hàn Quốc, tính đến ngày 26/2 đã ghi nhận 12 trường hợp thiệt mạng vì dịch COVID-19, trong đó có một cụ ông 73 tuổi là thành viên giáo phái Tân Thiên Địa ở TP Daegu và một người Mông Cổ 36 tuổi đến Hàn Quốc để ghép gan.
Số lượng ca nhiễm mới dự kiến sẽ tăng trong những ngày tới khi cơ quan y tế bắt đầu xét nghiệm các tín đồ Tân Thiên Địa.
Khoảng 80% số ca mắc virus SARS-CoV-2 ở Hàn Quốc có liên quan đến nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa tại TP Daegu và bệnh viện Daenam ở TP Cheongdo.
Trong hôm nay, cơ quan y tế Hàn Quốc dự kiến sẽ hoàn tất xét nghiệm 1.300 tín đồ có biểu hiện bất thường về sức khỏe, trong số khoảng 9.000 người thường xuyên sinh hoạt tại nhà thờ Daegu, theo thông báo của Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc.
Cũng trong ngày 26/2, Bộ Y tế Pháp báo cáo công dân đầu tiên của nước này tử vong vì dịch viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 gây nên.
Một người đàn ông 60 tuổi ở thủ đô Paris đã trở thành công dân Pháp đầu tiên tử vong vì SARS-CoV-2, Thứ trưởng Bộ Y tế Pháp Jerome Salomon phát biểu với báo giới ngày 26/2.
Người đàn ông này đã chết tại bệnh viện Pitie-Salpêtrière ở thủ đô Paris sau khi được cấp cứu từ hôm 25/2, ông Salomon thông báo.
Pháp ngày 26/2 xác nhận có trường hợp tử vong đầu tiên vì nhiễm bệnh COVID-19
Ngoài ra, 2 ca nhiễm bệnh mới cũng được ghi nhận ở Pháp trong ngày hôm nay. Một ca là một người đàn ông Pháp 55 tuổi được điều trị tại 1 bệnh viện ở Amiens đang trong tình trạng nghiêm trọng.
Người còn lại là một người đàn ông 36 tuổi ở Strasbourg. Người này gần đây đã tới Lombardy, một khu vực ở Italia, nơi ghi nhận hơn 250 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.
Pháp đã báo cáo 17 trường hợp nhiễm bệnh COVID-19, trong đó có 2 trường hợp tử vong.
Bệnh nhân mắc virus SARS-CoV-2 đầu tiên tại Pháp là một du khách Trung Quốc, 80 tuổi, đã chết từ giữa tháng này.
Cho tới nay, trên toàn thế giới đã có 81.133 ca nhiễm dịch viêm phổi cấp do SARS-CoV-2 gây nên với 2.765 người chết vì chủng virus này.