Dịch Covid-19: Số ca tử vong ở Italia vượt 4.000, Anh phong tỏa toàn quốc

Nguyễn Phương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Italia ghi nhận thêm 627 ca tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi đó, chính phủ Anh thông báo phong tỏa toàn quốc để ngăn dịch Covid-19.

Italia ghi nhận thêm 627 ca tử vong vì dịch bệnh Covid-19 trong ngày 20/3, nâng tổng số người chết lên 4.032 trong số hơn 47.000 người nhiễm.
Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia hôm 20/3 cho biết, nước này xuất hiện 5.986 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, khiến tổng số ca tăng 14,6% lên 47.021, trong đó 5.129 người đã bình phục.
Số trường hợp tử vong vì nhiễm Covid-19 tại Italia vượt 4.000.
Số người chết vì dịch Covid-19 tăng kỷ lục 627 ca, khoảng 18,4%, lên 4.032. Trước đó một ngày, Italia đã trở thành vùng dịch chết chóc nhất trên thế giới. Số ca tử vong ở Trung Quốc, nơi ghi nhận gần 81.000 ca nhiễm, là hơn 3.200.
Viện Y tế Quốc gia (ISS) cho biết, độ tuổi trung bình của người tử vong là 78,5, với nạn nhân trẻ nhất 31 tuổi và già nhất 103 tuổi. Khoảng 41% số người chết ở nhóm tuổi 80 - 89 trong khi nhóm tuổi 70 - 79 chiếm 35%.
Italia có dân số già thứ 2 thế giới sau Nhật Bản, với khoảng 23% người trên 65 tuổi. Các chuyên gia y tế cho biết yếu tố nhân khẩu học này có thể giải thích tại sao tỷ lệ tử vong ở quốc gia này ở mức 8,5%, cao gấp đôi trung bình toàn cầu.
Theo báo cáo của ISS, dựa trên dữ liệu về 3.200 nạn nhân, nam giới chiếm 70,6% số ca tử vong, còn phụ nữ chiếm 29,4%. Độ tuổi trung bình của nạn nhân nữ là 82 trong khi nam giới là 79. Tuổi trung bình người dương tính với virus SARS-CoC là 63.
Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson hôm 20/3 tuyên bố thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc để tránh dịch Covid-19 lây lan.
“Chúng tôi yêu cầu các quán cà phê, quán rượu, quán bar và nhà hàng sẽ đóng cửa từ tối nay nếu có thể và ngừng kinh doanh từ ngày mai”, Thủ tướng Johnson nói trong một cuộc họp hôm 20/3.
Thủ tướng Anh Boris Johnson. 
Nhà lãnh đạo Anh cho biết, các câu lạc bộ đêm, nhà hát, rạp chiếu phim, phòng tập thể dục và trung tâm giải trí cũng phải đóng cửa theo thông báo trên.
Hiện vẫn chưa rõ liệu các yêu cầu trên có được thực thi theo luật hay không, mặc dù Thủ tướng Johnson cho biết luật cấp phép sẽ cho phép chính phủ ra lệnh cho các đơn vị này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh.
Thủ tướng cho biết các biện pháp mới được công bố sẽ được xem xét hàng tháng.
Hiện Vương quốc Anh đã báo cáo 3.297 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và 168 ca tử vong, theo Đại học Johns Hopkins.
Dịch Covid-19 xuất hiện ở 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 259.000 người nhiễm, trong đó hơn 11.000 người tử vong và khoảng 91.000 người bình phục.
Theo số liệu thống kê của Trung tâm Khoa học và kỹ thuật (CSSE) thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ), hầu hết các ca tử vong trên thế giới tập trung ở châu Âu, tiếp đến là châu Á.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần