Dịch Covid-19: Số người tử vong ở Italia tăng lên 5.476, Tây Ban Nha vượt Mỹ về số ca nhiễm

Nguyễn Phương (Theo AFP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Italia báo cáo số ca tử vong vì dịch Covid-19 trong ngày 22/3 tăng 651 ca, nâng tổng số người thiệt mạng lên 5.476.

Italia ghi nhận thêm 5.560 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 59.138 trường hợp, số người tử vong tăng lên 5.476 trường hợp.
Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia công bố trong ngày 22/3, nước này ghi nhận thêm 5.560 ca nhiễm dịch Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 59.138 trường hợp, tăng 10.4% so với 1 ngày trước đó. Số ca tử vong tăng lên 5.476 trường hợp (tăng 651 ca).
Tổng số ca nhiễm bệnh Covid-19 tại Italia tính đến ngày 22/3 là 59.138 trường hợp,
Tổng số có 7.024 ca hồi phục (tăng 952 ca). Trong tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại có 19.846 ca nhập viện, 3.009 ca phải điều trị tích cực và 23.783 ca cách ly tại nơi ở.
Sau khi Chính phủ Italia công bố bổ sung các biện pháp thắt chặt hơn nữa hoạt động đi lại của người dân, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế Italia ngày 22/3 cũng đã ban hành quy định liên bộ nghiêm cấm các phương tiện di chuyển từ commune này sang commune khác (địa giới hành chính nhỏ nhất của Italia), bao gồm cả các xe công vụ, trên phạm vi cả nước.
Trong khi đó, trong ngày 22/3, Tây Ban Nha ghi nhận 3.076 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 28.572, vượt qua Mỹ để trở thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới.
Bộ Y tế Tây Ban Nha hôm 22/3 thông báo thêm 3.076 ca nhiễm bệnh Covid-19 và 394 ca tử vong, mức tăng tương đương 14,6% và 30% so với một ngày trước đó. Tây Ban Nha hiện ghi nhận 28.572 ca nhiễm và 1.720 ca tử vong, là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu do Covid-19.
Với số liệu mới này, Tây Ban Nha đứng thứ ba thế giới về số ca nhiễm. Trước đó một ngày, Mỹ vượt qua quốc gia châu Âu này, đẩy Tây Ban Nha xuống vị trí thứ tư.
Tây Ban Nha đã phong tỏa toàn quốc sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày, bắt đầu từ 14/3. Khoảng 46 triệu dân Tây Ban Nha phải ở nhà, chỉ ra ngoài để đi làm, mua thức ăn, đến hiệu thuốc, bệnh viện hoặc các trường hợp khẩn cấp khác.
Tất cả cửa hàng phải đóng cửa, trừ trạm xăng, hiệu thuốc, cửa hàng bán thực phẩm và nhu yếu phẩm. Khách hàng phải duy trì khoảng cách với nhau ít nhất một mét. Toàn bộ quán bar, nhà hàng và quán cà phê phải đóng cửa nhưng được phép cung cấp dịch vụ giao hàng tận nhà.
Tây Ban Nha cũng siết chặt kiểm soát biên giới từ ngày 17/3, chỉ cho phép công dân và thường trú nhân, người lao động làm việc xuyên biên giới, các nhà ngoại giao và những người có lý do bất khả kháng được nhập cảnh.
Covid-19 đã xuất hiện tại 188 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc tháng 12/2019, khiến hơn 300.000 người nhiễm bệnh và hơn 13.000 người tử vong. Trong khi tình hình ở Trung Quốc dường như đã được kiểm soát, châu Âu đã trở thành tâm dịch toàn cầu, chiếm khoảng 150.000 ca nhiễm, với Italy là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất.