Dịch Covid-19 tại Singapore giảm tốc, Thái Lan ngày thứ 4 liên tiếp không có thêm ca tử vong

Nguyễn Phương (Theo CNBC, Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Singapore báo cáo thêm 573 ca nhiễm bệnh Covid-19 trong ngày 4/5, ngày thứ 11 liên tiếp ca nhiễm mới ở mức dưới 1.000, trong khi đó Thái Lan không có thêm trường hợp tử vong nào trong ngày thứ 4 liên tiếp.

Singapore báo cáo thêm 573 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, ngày thứ 11 liên tiếp ca nhiễm mới ở mức dưới 1.000, trong khi tổng ca nhiễm tăng lên gần 19.000.
Bộ Y tế Singapore ngày 4/5 cho biết trong số ca nhiễm mới, phần lớn là lao động nhập cư sống trong ký túc xá và chỉ 5 người là công dân Singapore.
Singapore có thêm 573 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong ngày 4/5.
Theo báo cáo của Bộ Y tế Singapore, nước này đã có 1.408 bệnh nhân Covid-19 hồi phục. Tuy nhiên, với tổng 18.778 ca nhiễm, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á.
Theo Bộ Y tế, 15.833 trong số 323.000 lao động nhập cư sống trong ký túc xá, tương đương 4,9%, xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Singapore hiện ghi nhận 18 ca tử vong do nhiễm bệnh Covid-19. Trường hợp tử vong mới nhất là một cụ bà 86 tuổi có tiền sử bệnh tiểu đường, cao huyết áp, máu nhiễm mỡ.   
Chính phủ Singapore cuối tuần trước thông báo kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa một phần được áp dụng để ngăn dịch bệnh lây lan, song các biện pháp hạn chế, vốn hết hạn ngày 4/5, sẽ được kéo dài thêm một tuần. Một số hoạt động kinh doanh như tiệm cắt tóc, kinh doanh tại nhà và dịch vụ giặt là, sẽ được phép mở cửa dần từ 12/5, song vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa được đưa ra trước đó.
Cùng ngày, một quan chức của Bộ Y tế Indonesia Achmad Yurianto cho biết, nước này ghi nhận thêm 395 trường hợp nhiễm Covid-19, đưa tổng số người mắc tại quốc gia Đông Nam Á này lên tới 11,587.
Ông Yurianto đã báo cáo thêm rằng trong ngày 4/5, Indonesia có thêm 19 người chết do nhiễm bệnh Covid-19, nâng tổng số ca tử vong trên toàn quốc lên 864, trong khi 1.954 người đã hồi phục. Theo ông Yurianto, nước này đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho hơn 86.000 người.
Tổng số người mắc bệnh Covid-19 tại Indonesia tính đến ngày 4/5 là 11,587.
Tại Philippines, Bộ Y tế cho biết nước này đã ghi nhận thêm 16 trường hợp tử vong do Covid-19 và 262 ca nhiễm mới trong ngày 4/5.
Theo báo cáo của Bộ Y tế  Philippines, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này hiện tăng lên 9,485 và 623 trường hợp tử vong. Bộ Y tế  Philippines cho biết có thêm 101 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh trong ngày 4/5, đưa tổng số ca phục hồi lên 1.315.
Cũng trong ngày 4/5, Thái Lan xác nhận thêm 18 ca mắc Covid-19, sau một tuần liên tiếp ghi nhận các ca mới nhiễm SARS-CoV-2 theo ngày ở mức một con số. Tuy nhiên, nước này không có thêm trường hợp tử vong nào trong ngày thứ 4 liên tiếp.
Như vậy, với 18 ca nhiễm mới xác nhận ngày 4/5, Thái Lan có tổng cộng 2.987 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có 54 trường hợp tử vong. Đến nay, Thái Lan đã chữa khỏi cho 2.470 bệnh nhân Covid-19, trong khi còn 193 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế.
Cơ quan y tế Malaysia ngày 4/5 đã báo cáo thêm 55 trường hợp mắc virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 6.353.
Chính phủ Malaysia đã quyết định mở cửa trở lại các lĩnh vực kinh tế một cách thận trọng kèm các quy định tuân thủ những tiêu chuẩn y tế nghiêm ngặt.
Ngày 1/5, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin thông báo nước này sẽ cho phép các DN khôi phục hoạt động từ ngày 4/5, nới lỏng một phần những hạn chế được áp đặt từ ngày 18/3 nhằm kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Theo Thủ tướng Yassin, một số biện pháp bao gồm đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội và duy trì vệ sinh dịch tế vẫn được duy trì nghiêm ngặt.
Các hoạt động thể thao có không quá 10 người tham gia, như chạy, cầu lông và đạp xe được phép diễn ra, các hàng ăn có thể mở cửa lại nhưng phải tuân thủ lệnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Malaysia vẫn chưa mở cửa lại biên giới, dịch vụ du lịch nước ngoài cũng chưa được hoạt động trở lại.