Dịch Covid19: Số ca tử vong tại Italia vượt 1.000, Bộ trưởng Tây Ban Nha nhiễm virus SARS-CoV-2

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Italia báo cáo thêm thêm 189 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết vì nhiễm bệnh Covid-19 tại nước này lên hơn 1.000.

Bộ Y tế Italia  cho biết tính đến 12/3, nước này ghi nhận tổng cộng 15.113 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 1.258 bệnh nhân hồi phục và 1.016 trường hợp tử vong.
 Số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Italia đã vượt 1.000.
Trong một động thái mới nhất nhằm đối phó với tốc độ lây lan chóng mặt của dịch Covid-19, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte ngày 11/3 đã siết lệnh phong tỏa trên toàn quốc. Theo đó, tất cả cửa hàng, quán bar trên khắp Italia sẽ bị buộc đóng cửa trong vòng ít nhất 2 tuần, chỉ ngoại trừ các hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm.
Trước đó, Italia đã đóng cửa toàn bộ trường học, cấm các sự kiện tập trung đông người ít nhất cho đến đầu tháng 4 nhằm ngăn dịch lây lan.
Italia hiện là ổ dịch lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Chính phủ nước này hôm 10/3 đã áp lệnh phong tỏa toàn quốc và yêu cầu tất cả các cửa hàng trên cả nước, ngoại trừ hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm, đóng cửa từ 11/3 để ngăn chặn sự lây lan khó kiểm soát của Covid-19.
Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Irene Montero dương tính với virus SARS-CoV-2, trong khi bạn đời của bà, Phó thủ tướng Pablo Iglesias đã được cách ly.
 Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Irene Montero
Thủ tướng Pedro Sanchez sẽ tổ chức mọi cuộc họp thông qua video bắt đầu từ ngày 13/3 sau khi Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Montero có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, thông báo từ chính phủ Tây Ban Nha cho biết.
Tây Ban Nha đến nay ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm dịch Covid-19, trong đó có 84 ca tử vong. Chính quyền nước này thông báo hoãn tất cả các trận đấu bóng đá tại hai giải đấu hàng đầu trong 2 tuần vì lo ngại dịch bệnh lan rộng.
Dịch Covid-19 khởi phát từ TP Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019, xuất hiện tại 126 quốc gia và vùng lãnh thổ với 125.288 người nhiễm và 4.614 ca tử vong. Tại châu Âu, Italia là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 15.000 ca nhiễm, hơn 1.000 người tử vong.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần