Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dịch tả lợn châu Phi lây lan chóng mặt

Kinhtedothi - Dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát và lây lan ra 53/63 tỉnh, TP ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Những “thủ phủ” chăn nuôi lợn lớn nhất của cả nước như Đồng Nai, Hà Nội, Hà Nam… đều đã nằm trong vùng dịch bệnh.
 Phun thuốc tiêu độc khử trùng ổ dịch tả lợn châu Phi tại huyện Đông Anh. Ảnh: Trọng Tùng
Chỉ trong mấy ngày qua, đã có thêm 3 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện dịch tả lợn châu Phi là Cà Mau, Bạc Liêu và mới đây nhất là Tiền Giang. Như vậy, đến nay, toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã có 10/13 tỉnh, TP có dịch tả lợn châu Phi. Đáng lo ngại là do đặc thù vùng sông nước, việc vận chuyển lợn và thịt lợn đi lại giữa các tỉnh rất khó kiểm soát nên nguy cơ lây lan dịch bệnh ở khu vực này là rất cao.

Theo thống kê mới nhất của Bộ NN&PTNT, cả nước đã có khoảng 2,2 triệu con lợn bị tiêu hủy. Hàng triệu người nông dân thuộc 3.508 xã, 337 huyện đang phải gánh chịu hậu quả hết sức nặng nề do dịch bệnh gây ra. Điều đáng nói, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cảnh báo, khả năng dịch tả lợn châu Phi sẽ lây lan ra tất cả các tỉnh, TP và tấn công vào các cơ sở chăn nuôi lớn là rất cao, số lượng lợn bị tiêu hủy sẽ còn lớn hơn.

Đối với Hà Nội, theo số liệu mới nhất từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, tính đến nay, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn TP đã xảy ra tại 18.904 hộ chăn nuôi (chiếm 23,4 % tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi) trên 2.027 thôn, tổ dân phố thuộc 430 xã, phường, thị trấn của 24 quận, huyện. Số lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy 308.400 con (chiếm 16,4 tổng đàn) với trọng lượng hơn 21 tấn. Trong đó, có 55 cơ sở, hộ chăn nuôi lớn có tổng đàn từ 200 con lợn trở lên phải tiêu hủy; hộ có số lợn tiêu hủy lớn nhất là 1.272 con thuộc huyện Thường Tín.

Trước diễn biến của dịch bệnh, UBND TP đề nghị các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi với phương châm “phòng chống dịch như chống giặc”. Theo đó, chủ động, quyết liệt hơn nữa, không đợi đến khi có dịch mới triển khai phòng, chống. Đặc biệt, cần tránh bệnh thành tích, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng chống dịch.

Thực tế thời gian qua, việc tiêu hủy lợn nhiễm bệnh tại một số địa phương còn chưa kịp thời, không đảm bảo yêu cầu, làm lây lan dịch, ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, công tác kiểm dịch chưa đúng quy định, không chặt chẽ. Điều này khiến cho dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các cơ quan T.Ư, địa phương huy động mọi nguồn lực để triển khai chống dịch tả lợn châu Phi. Đối với lợn bệnh, cần phát hiện kịp thời, tiêu hủy theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, tránh lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Chính phủ cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT hướng dẫn các tỉnh, TP tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm, thủy sản… để bù đắp thiếu hụt thịt lợn do dịch tả lợn châu Phi gây ra.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phát hiện nem chua, thịt xá xíu nhiễm khuẩn Salmonella spp

Phát hiện nem chua, thịt xá xíu nhiễm khuẩn Salmonella spp

22 Dec, 06:01 PM

Kinhtedothi - Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra vào tối 12/12 tại phường Phan Thiết khiến khoảng 97 người phải nhập viện tại Lâm Đồng, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy nem chua, thịt xá xíu nhiễm vi khuẩn Salmonella spp.

BHYT bổ sung: giảm tỷ lệ chi tiền túi cho người bệnh

BHYT bổ sung: giảm tỷ lệ chi tiền túi cho người bệnh

22 Dec, 03:41 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mặc dù được đánh giá khá toàn diện so với mức đóng, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của toàn bộ người dân. Trước tỷ lệ chi trả y tế từ tiền túi còn trên 40%, Bộ Y tế xác định BHYT bổ sung là bước đi cần thiết để lấp khoảng trống tài chính, mở rộng quyền lợi và bảo vệ người dân trước rủi ro bệnh tật.

Vụ bánh mì Hồng Vân gây ngộ độc cho 203 người bị nhiễm vi khuẩn Salmonella

Vụ bánh mì Hồng Vân gây ngộ độc cho 203 người bị nhiễm vi khuẩn Salmonella

20 Dec, 10:48 PM

Kinhtedothi - Kết quả điều tra, kiểm nghiệm của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi xác định nhiều mẫu thực phẩm và bệnh phẩm liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì Hồng Vân dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, là nguyên nhân khiến 203 người phải nhập viện khám và điều trị.

Thanh tra Đà Nẵng chỉ rõ hàng loạt vi phạm tại các phòng khám đa khoa tư nhân

Thanh tra Đà Nẵng chỉ rõ hàng loạt vi phạm tại các phòng khám đa khoa tư nhân

19 Dec, 03:00 PM

Kinhtedothi - Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại một số phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn, qua đó chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm được chấn chỉnh, khắc phục nhằm bảo đảm kỷ cương pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân.

Khánh thành công trình xây dựng 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Khánh thành công trình xây dựng 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

19 Dec, 12:09 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Y tế tổ chức Lễ khánh thành xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2. Hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ