Dịch vụ - Du lịch sẽ là ngành chủ lực đưa Ba Vì phát triển

Quý Nguyễn - Quang Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 29/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên họp chính thức.

Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn.
 Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: Phạm Hùng)
Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm của huyện Ba Vì đạt 9,8%, cơ bản đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra (10,5 - 11%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó dịch vụ chiểm 56,5%, nông nghiệp chiếm 25,9%, công nghiệp - xây dựng chiếm 17,6%; tốc độ tăng năng suất lao động 5,5%/năm; thu nhập bình quân đạt 53 triệu đồng/người/năm, thu nhập bình quân tại nông thôn đạt 37 triệu đồng/người/năm.
Theo ông Phùng Tân Nhị, huyện Ba Vì sẽ đầu tư cho ngành dịch vụ - du lịch trở thành ngành kinh tế chủ lực. Theo đó, huyện Ba Vì định hướng phát triển thương mại, dịch vụ thành ngành kinh tế chủ lực, đồng thời phát triển công nghiệp, nông nghiệp tạo thành một cơ cấu kinh tế mở để thu hút những nguồn lực đầu tư từ bên ngoài.
Bên cạnh đó, khuyến khích đầu tư các trung tâm thương mại tại thị trấn Tây Đằng và đô thị Tản Viên Sơn. Xây dựng mới các chợ gồm: Nhông, Mơ, Ba Trại, Dầy; chợ trung tâm Tây Đằng, xây dựng một chợ đầu mối tại khu vực các xã gần tỉnh lộ 414, Quốc lộ 32. Tăng cường khai thác tiềm năng và lợi thế các điểm du lịch trên địa bàn.
Phát triển khu du lịch Suối Hai, cụm di tích lịch sử quốc gia Đền Hạ - Trung - Thượng thành khu du lịch trọng điểm của huyện Ba Vì và Thủ đô Hà Nội. Phấn đấu đến năm 2025, tổng lượng khách du lịch của huyện đạt 4,5 triệu khách, trong đó khách quốc tế chiếm 5%, thu từ du lịch 500 - 550 tỷ đồng. Đề xuất TP Hà Nội tăng đầu tư vào hoạt động dịch vụ vận tải; phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông,… Phấn đấu đến năm 2025, tốc độ tăng bình quân ngành dịch vụ 11,6%, tỷ trọng chiếm 59,2% trong cơ cấu kinh tế.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng đại hội. (Ảnh: Phạm Hùng)
Về công tác xây dựng Đảng, ông Phùng Tân Nhị cho biết, huyện Ba Vì rất chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, phát triển đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện đã kết nạp 2.386 đảng viên.
Về công tác bảo đảm an sinh xã hội, trong 5 năm qua, huyện Ba Vì đã tạo việc làm mới cho 18.890 lao động (đạt 107,9% chỉ tiêu đề ra). Đến nay, huyện chỉ còn 0,96% hộ nghèo, vượt mục tiêu Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyện đề ra.
Trong nhiệm kỳ  2020 - 2025, Đảng bộ Ba Vì tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, từ đó nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.
Ba Vì cũng xác định đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, củng cố quốc phòng, nâng cao đời sống Nhân dân và phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trước năm 2025.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Phạm Hùng)
Người được bầu phải thật sự xứng đáng
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã ghi nhận những kết quả đạt được và đánh giá tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua được Đảng bộ huyện Ba Vì thẳng thắn chỉ rõ trong dự thảo Báo cáo chính trị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả; đồng thời chỉ rõ huyện Ba Vì tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện tốt khâu đột phá về công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và tăng cường củng cố quốc phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. (Ảnh: Phạm Hùng)
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, công tác nhân sự đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện khóa XXII chuẩn bị kỹ theo quy trình 5 bước, đảm bảo về chất lượng, cơ cấu, số lượng. “Tôi đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ là những cán bộ tiêu biểu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt và có năng lực công tác, được sự tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; bầu những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho nguyện vọng, ý chí của Đảng bộ Huyện dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Cùng ngày, Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Ba Vì, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã công bố danh sách 41 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành khóa XXIII. Ban Chấp hành khóa XXIII cũng đã họp và bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu các chức danh: Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Dương Cao Thanh - Bí thư Huyện ủy Ba Vì khóa XXII tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu thuận là 41/41 (đạt 100%).