Điểm mở gây ùn tắc trên đường Lê Văn Lương

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điểm mở sang đường trước cửa công trình số 63 Lê Văn Lương (Cầu Giấy) hiện đang trở thành một điểm nóng, gây ùn tắc, mất trật tự, ATGT, đặc biệt là vào giờ cao điểm chiều.

Xe máy nối đuôi đi ngược chiều từ phố Nguyễn Thị Định qua điểm mở trước cửa công trình số 63 Lê Văn Lương.

Do điểm mở nằm rất gần ngã ba Nguyễn Thị Định - Lê Văn Lương nên vào giờ cao điểm chiều, hàng loạt xe máy từ phố Nguyễn Thị Định cố tình đi ngược chiều để sang đường, gây cản trở nghiêm trọng hướng lưu thông Lê Văn Lương - Tố Hữu (ảnh). Ngoài ra, điểm mở này còn khiến cho cả 2 dòng lưu thông qua khu vực thường xuyên bị cắt ngang bởi các phương tiện quay đầu, chuyển hướng. Chỉ riêng đoạn đường khoảng 200m từ gầm cầu vượt Lê Văn Lương đến nút giao với Hoàng Đạo Thúy, tính cả điểm mở nêu trên, có tới 3 điểm giao cắt, tạo nên 3 nhịp dừng quá gần nhau, gây khó khăn cho lưu thông toàn tuyến. Đặc biệt, tình trạng này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận hành của tuyến xe buýt BRT trên trục đường Lê Văn Lương.

Đề nghị Sở GTVT Hà Nội xem xét, đóng điểm mở trước cổng công trình số 63 Lê Văn Lương để hạn chế xung đột và chấm dứt tình trạng xe máy đi ngược chiều ra từ phố Nguyễn Thị Định, đảm bảo trật tự, ATGT trên tuyến.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần