Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Kinhtedothi - Kỳ thi năm nay sẽ cố một số điểm mới như: Thay đổi tên kỳ thi từ “thi THPT quốc gia” thành “thi tốt nghiệp THPT”.
Ngày 29/6, UBND TP Hà Nội giao ban công tác quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung. Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).
 Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại Hội nghị
Một số điểm mới trong Quy chế thi như: Thay đổi tên kỳ thi từ “thi THPT quốc gia” thành “thi tốt nghiệp THPT”. Mục đích của kỳ thi: Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh” thay cho “cung cấp dữ liệu làm căn cứ để tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.
UBND tỉnh/thành phố chủ trì và chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức Kỳ thi tại địa phương bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng; Thanh tra của địa phương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và Bộ GDĐT.
Các trường Đại học, Cao đẳng không trực tiếp tham gia khâu coi thi, chấm bài thi trắc nghiệm; theo sự điều động của Bộ GDĐT làm công tác thanh tra, kiểm tra. Quy định cụ thể các công việc Thanh tra phải tham gia như: giám sát các cuộc điện thoại tại Điểm thi, chứng kiến máy tính kết nối internet để chuyển báo cáo nhanh về Hội đồng thi; ký nhãn niêm phong tủ đựng đề thi/bài thi tại Điểm thi, phòng/tủ chứa bài thi tại các Ban chấm thi; chứng kiến việc gieo phách bài thi tự luận trong khu vực cách ly; giám sát việc nhập điểm bài thi tự luận…
Quy định cụ thể các công việc phối hợp giữa Công an với các Điểm thi, Ban in sao đề thi, Ban vận chuyển và bàn giao đề thi, các Ban chấm thi để đảm bảo an ninh của kỳ thi.

Quy định về quy trình tổ chức coi thi chặt chẽ hơn: ví dụ như các phòng không sử dụng trong buổi thi phải được khóa và niêm phong; tổ chức cho CBCT và cán bộ giám sát phòng thi bắt thăm phân công nhiệm vụ coi thi, bảo đảm nguyên tắc một CBCT không coi thi quá một lần tại một phòng thi trong kỳ thi; Trưởng Điểm thi và Phó Trưởng Điểm thi không cùng thuộc một trường phổ thông; mỗi phòng thi bảo đảm bố trí hai CBCT ở hai trường phổ thông khác nhau; mỗi cán bộ giám sát phòng thi thực hiện giám sát không quá 03 (ba) phòng thi trong cùng một dãy phòng thi…

Kỳ thi năm nay, quy định về quy trình tổ chức chấm thi chặt chẽ hơn.
Thay đổi về xét công nhận tốt nghiệp đối với đối tượng vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể thao quốc gia hoặc quốc tế. Thí sinh chỉ được quyền lựa chọn một trong hai bài thi tổ hợp (khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội) để dự thi.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã tham mưu với UBND Thành phố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội năm 2020 (Dự kiến Họp Ban chỉ đạo lần thứ 2 vào ngày 30/7/2020).

Ban hành văn bản hướng dẫn các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên, các phòng giáo dục đào tạo về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Sở cũng tổ chức Hội nghị về thi lần thứ nhất cho các trường, các trung tâm và các phòng giáo dục và đào tạo để phổ biến Quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ để triển khai công tác thi năm 2020.
Lập dự trù kính phí, chuẩn bị văn phòng phẩm, dự kiến các địa điểm đặt Ban in sao đề thi, Ban làm phách, các Ban chấm thi, dự kiến Điểm thi; Ban in sao đề thi dự kiến đặt tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Các phòng giáo dục và đào tạo đã lựa chọn, giới thiệu các trường THCS trên địa bàn đặt làm Điểm thi.

Sau ngày 30/6/2020 các đơn vị hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh, Sở GDĐT có cơ sở để tính toán số phòng thi, dự kiến số phòng thi, phối hợp với các phòng giáo dục kiểm tra cơ vật chất các trường dự kiến chọn làm điểm thi;

Trước ngày 07/7/2020, Sở GDĐT thông báo các địa điểm tổ chức kỳ thi để các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai phối hợp tổ chức thi.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, số học sinh lớp 12 trong năm học 2019-2020 là 75.465 học sinh (tăng khoảng 3.000 học sinh so với năm 2019), dự kiến số học sinh dự thi năm 2020 khoảng 80.000 thí sinh (số liệu thực tế dự thi có thể thay đổi do số thí sinh tự do thay đổi theo từng năm); dự kiến có 3.336 phòng thi, 143 Điểm thi; khoảng 8.700 các bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, giám sát phòng thi và khoảng 1.430 cán bộ nhân viên làm công tác bảo vệ, phục vụ kỳ thi.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: 860 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục

Hà Nội: 860 thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục

20 Dec, 02:32 PM

Kinhtedothi - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ra thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đối với 860 người tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở năm 2025.

Trường tư thục duy nhất có học sinh nhận Bằng khen của Bộ trưởng vì đạt thành tích quốc tế

Trường tư thục duy nhất có học sinh nhận Bằng khen của Bộ trưởng vì đạt thành tích quốc tế

20 Dec, 08:16 AM

Kinhtedothi - Tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025 do Bộ GD&ĐT tổ chức, Nguyễn Phúc Nguyên, Trường THCS – THPT Newton (Hà Nội) là học sinh duy nhất khối tư thục trên cả nước được nhận Bằng khen. Đây không chỉ là vinh dự của cá nhân em, mà còn là lời khẳng định uy tín của nhà trường trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Không làm xáo trộn hoạt động dạy học khi thực hiện sắp xếp trường lớp

Không làm xáo trộn hoạt động dạy học khi thực hiện sắp xếp trường lớp

19 Dec, 10:47 PM

Kinhtedothi – Tại Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương về sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập diễn ra ngày 19/12, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, việc sắp xếp trường lớp cần thận trọng, có lộ trình, không làm xáo trộn hoạt động dạy học

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ