Điểm nguy hiểm trên đường Láng Hạ, sát nhà chờ buýt nhanh BRT

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước cửa nhà số 59 Láng Hạ, ngay sát nhà chờ tuyến buýt BRT 01 có một điểm mở dành cho các phương tiện quay đầu.

Bên phần đường hướng đi Giảng Võ, cách điểm mở nói trên khoảng 50m là ngã ba Láng Hạ - Thành Công. Để tiện sang đường, đi vào phố Thành Công, nhiều chủ phương tiện đã cắt chéo qua điểm mở trước cửa số nhà 59, đi ngược chiều, gây xung đột giao thông cực kỳ nguy hiểm (ảnh).
 Đi ngược chiều gây mất trật tự, ATGT tại điểm mở trước cửa nhà số 59 Láng Hạ.

Đường Láng Hạ vốn có mật độ phương tiện cao, kể từ khi tuyến buýt BRT 01 đi vào hoạt động, việc tổ chức giao thông lại càng phức tạp. Tình trạng đi ngược chiều từ điểm mở trước cửa nhà số 59 đang gây khó khăn, cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT ngày càng nghiêm trọng. Nhiều khi trong giờ cao điểm, các phương tiện đi ngược chiều còn khiến xe buýt BRT không thể tiếp cận nhà chờ. Do nhà chờ nằm ngay đầu cầu vượt Láng Hạ, xe buýt BRT bị cản trở dẫn đến ùn ứ kéo dài cả dòng phương tiện hướng lên cầu vượt. Đề nghị lực lượng CSGT, CSTT địa phương tăng cường kiểm soát, xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo trật tự, ATGT trong khu vực.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần