Điểm nóng giao thông: Biển cấm... chỉ để ngắm

Trình Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ khi tuyến buýt BRT Yên Nghĩa – Kim Mã chính thức đi vào hoạt động, tại khu vực đầu dẫn lên cầu vượt Láng – Huỳnh Thúc Kháng, lực lượng chức năng đã cắm biển cấm xe máy lưu thông qua cầu từ 6 – 9 giờ và 16 giờ 30 phút – 19 giờ 30 phút. Tuy nhiên, đến thời điểm này, biển cấm trên chỉ còn tác dụng... làm cảnh.

 
Theo ghi nhận của chúng tôi, vào giờ cao điểm, phớt lờ tấm biển cấm, hàng nghìn xe máy vẫn nối đuôi nhau di chuyển lên cầu (ảnh). Một số người dân sống trong khu vực cho biết, những ngày đầu khi biển cấm được cắm các phương tiện tuân thủ khá tốt. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian "đâu lại vào đấy", các lực lượng chức năng dường như cũng "làm ngơ" trước hành vi này. Lý giải phản ánh trên, trung tá Lê Tú – Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng thời gian cấm xe máy qua cầu vượt rơi vào 2 khung giờ cao điểm nhất trong ngày với lưu lượng phương tiện rất lớn. Do đó, nếu lực lượng chức năng làm chặt thì sẽ xảy ra ùn tắc giao thông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần