[Điểm nóng giao thông] Cần biển cấm đỗ xe tại nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đoạn đường cua trước cửa tòa nhà M3 - M4, số 91A Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội), thời gian qua thường xuyên xuất hiện tình trạng dừng đỗ ô tô, gây cản trở giao thông.

 
Nhiều người điều khiển phương tiện phản ánh, khi vào cua từ hướng Huỳnh Thúc Kháng rẽ ra đường Nguyễn Chí Thanh, do hàng dài ô tô đỗ chắn mất một phần đường nên lưu thông rất khó khăn. Đặc biệt, vào giờ cao điểm, việc đỗ xe tại vòng cua còn gây tắc nghẽn, ùn ứ giao thông nghiêm trọng. Bên cạnh đó, việc hàng dài xe đỗ nối nhau kín hết vòng cua còn hạn chế đáng kể tầm nhìn, khiến các phương tiện cơ giới có nguy cơ va chạm với người đi bộ sang đường, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.
Mặc dù là một khúc cua nằm trong phạm vi nút giao Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh nhưng nơi đây lại không có biển cấm dừng đỗ xe, thiếu cơ sở pháp lý để lực lượng chức năng duy trì trật tự. Đề nghị Sở GTVT Hà Nội xem xét, cắm biển cấm đỗ xe tại khúc cua trước cửa tòa nhà M3 - M4, số 91A Nguyễn Chí Thanh để chấm dứt tình trạng ùn ứ, mất trật tự, ATGT do ô tô dừng đỗ gây nên suốt thời gian qua.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần