Điểm nóng giao thông: Cản trở giao thông trên lộ trình tuyến buýt BRT

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đảm bảo khả năng lưu thông của xe buýt BRT 01 Kim Mã - Bến xe Yên Nghĩa, cũng như các phương tiện khác, toàn tuyến Lê Văn Lương - Tố Hữu đã cấm dừng đỗ xe trên lòng lề đường.

Tuy nhiên, thời gian qua do sự buông lỏng của cơ quan chức năng đã dẫn đến việc dừng đỗ ô tô tràn lan dọc hành lang tuyến buýt BRT 01, đơn cử như khu vực trước cửa nhà số 1 Tố Hữu (ảnh).

 

Tại đây có một điểm mở quay đầu cho các phương tiện, lại gần với nút giao Tố Hữu - Khuất Duy Tiến, mật độ giao thông rất cao, lại thường xuyên dồn ứ phương tiện dừng chờ đèn tín hiệu. Thế nhưng, bất chấp gây cản trở, mất trật tự, ATGT, gây bức xúc cho người tham gia giao thông, nhiều xe ô tô vẫn dừng đỗ trên lòng lề đường cả hai chiều. Đặc biệt, vào giờ cao điểm chiều, nhiều xe ô tô thản nhiên đỗ trước cửa các hàng quán khu vực giao cắt Vũ Hữu - Tố Hữu, ngay dưới biển cấm mà không ai kiểm tra, nhắc nhở, xử lý.

Tình trạng lộn xộn nêu trên đã diễn ra trong suốt một thời gian dài, đề nghị cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng kiểm tra, có biện pháp xử lý dứt điểm, đảm bảo trật tự, ATGT trên tuyến, đồng thời tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng vận hành của tuyến xe buýt BRT 01.