Điểm nóng giao thông: Làm ngơ cho vi phạm?

Bảo Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Luật Giao thông đường bộ quy định, nghiêm cấm các phương tiện dừng đỗ tại nơi đường cong, điểm giao cắt giữa các tuyến đường.

Quy định là vậy, tuy nhiên, tại nút Trần Thánh Tông - Tăng Bạt Hổ đoạn đối diện với trụ sở UBND phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), vào bất cứ khoảng thời gian nào cũng có một dãy dài các phương tiện ngang nhiên vi phạm đỗ tại nơi cấm.

Xe dừng đỗ tràn lan dưới lòng đường nút Tăng Bạt Hổ - Trần Thánh Tông.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay dưới tấm biển báo: “Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phạm Đình Hổ… cách 30m”, hàng chục xe ô tô ngang nhiên dừng đỗ dưới lòng đường, án ngữ nút giao làm che khuất tầm nhìn của các phương tiện, gây cản trở, mất ATGT. Điều đáng nói, tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài, ngay trước mắt chính quyền sở tại nhưng không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa được xử lý. Do đó, để đảm bảo trật tự ATGT, mỹ quan đô thị tại khu vực này, đề nghị UBND phường Phạm Đình Hổ khẩn trương vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần