Điểm nóng giao thông: Lấn chiếm mặt cầu làm nơi đỗ xe

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoản 4, Điều 18, Luật Giao thông đường bộ đã quy định, nghiêm cấm các phương tiện dừng, đỗ xe trên mặt cầu, dưới gầm cầu vượt.

Tuy nhiên, phớt lờ các quy định trên, tình trạng dừng đỗ phương tiện sai quy trên mặt cầu vẫn diễn ra khá phổ biến. Trường hợp của cầu Khỉ (đầu ngõ 41 Tương Mai) là một ví dụ điển hình.
 
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại đây, tình trạng các xe ô tô ngang nhiên dừng đỗ sai quy định hai bên mặt cầu vẫn diễn ra khá phổ biến (ảnh). Trao đổi với chúng tôi, một số người dân trong khu vực cho biết, tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng chưa được xử lý triệt để, khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là giờ cao điểm.

Do đó, để đảm bảo trật tự ATGT, tránh phát sinh những điểm ùn tắc không đáng có, đề nghị chính quyền phường sở tại nâng cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương vào cuộc giải quyết dứt điểm những vi phạm trên.