“Điểm sáng” nghệ thuật biểu diễn trên môi trường số

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/10, Bộ VHTT&DL tổ chức họp báo thường kỳ quý III. Tại buổi họp báo, đại diện Bộ VHTT&DL đã thông tin công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm 2020.

Thông tin tóm tắt các vấn đề văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ VHTT&DL Hoàng Hữu Chính cho biết: Đối với lĩnh vực văn hóa – gia đình, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ngày càng được quan tâm, đến nay đã đưa 340 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định 8 nhiệm vụ lập quy hoạch, quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt. Quyết định xếp hạng 21 di tích quốc gia; đưa 11 di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục di sản văn hóa phu vật thể quốc gia; cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ học tại 12 địa điểm. Ký gửi hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ”, trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; hoàn thiện hồ sơ “nghệ thuật Xòe Thái” theo biểu mẫu mới trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại.
 Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ VHTT&DL Hoàng Hữu Chính. Ảnh: Lại Tấn.
Đối với lĩnh vực Thể dục, thể thao: Các văn bản liên quan đến việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam được hoàn thiện, đảm bảo tiến độ. Tích cực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tập trung đào tạo, tập huấn vận động viên thành tích cao tham dự các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới: Đã triệu tập 2.577 lượt vận động viên, 388 huấn luyện viên, 31 chuyên gia… chuẩn bị lực lượng tham dự vòng loại Olympic, Paralympic Tokyo, Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á thứ 6 và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới trong năm 2020.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ tháng 2/2020 chỉ cử các vận động viên tham dự vòng loại Olympic, Paralympic. 9 tháng đầu năm 2020, thể thao Việt Nam đã tham dự 18 cuộc thi đấu quốc tế, giành 26 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 8 huy chương đồng. Hiện nay, thể thao Việt Nam có 5 suất chính thức tham dự Olympic Tokyo gồm gác môn: Bắn cung (2), Boxing (1), Bơi (1), thể dục dụng cụ (1).

Trong lĩnh vực du lịch, 9 tháng đầu năm 2020, nhìn cung các chỉ tiêu đều giảm mạnh. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 3,6 triệu lượt, giảm 67,4% so với cùng kỳ 2019. Khách du lịch nội địa đạt 37, 5 triệu lượt, trong đó cố 19,2 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 233 nghìn tỷ đồng, giảm 53,76% so với cùng kỳ năm 2019.
Triển khai công tác quản lý cấp phép lữ hành, hướng dẫn viên đảm bảo đúng quy định. Đã thẩm định 547 hồ sơ cấp, đổi, cấp lại, rút giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho các DN lữ hành, trong đó cấp mới 186 giấy phép, đổi 133 giấy phép, thu hồi 277 giấy phép, cấp lại 1 giấp phép. Hiện nay cả nước có 2/657 DN lữ hành quốc tế, trong đó có 970 DN cổ phần, 24 DN liên doanh, 1.656 công ty TNNH và 7 DN tư nhân; có 26.404 hướng dẫn viên, trong đó có 16.939 hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Tại cuộc họp báo trả lời câu hỏi báo chí về việc quản lý vấn đề hoạt động biểu diễn trên môi trường số, Phó Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn Trần Đình Dương cho biết: “Thời gian qua, do Covid -19 nhiều hoạt động nghệ thuật biểu diễn đã diễn ra trên môi trường số. Qua đó, có nhiều điểm sáng, trở thành nơi giáo dục lành mạnh cho khán giả, nhân dân. Hiện nay, theo đúng chức năng Bộ TT&TT sẽ quản lý các vấn đề trên mạng; về nội dung biểu diễn Bộ VHTT&DL sẽ quản lý. Bên cạnh đó, có một số nguyên tắc đảm bảo trên cả không gian mạng và biểu diễn trực tiếp”.

Đối với vấn đề Sở VHTT&DL Thừa Thiên Huế áp dụng việc mặc áo dài nam tại công sở, Phó Cục trưởng Cục Di sản (Bộ VHTT&DL) Trần Đình Thành cho biết: “Đây là vấn đề văn hóa xã hội quan tâm, Sở VHTT&DL Thừa Thiên Huế là một đơn vị. Quan điểm của Cục di sản là áo dài nam là một truyền thống của người Việt nên chúng tôi rất khuyến khích vì đây là vấn đề đưa di sản vào cuộc sống. Mong rằng, truyền thông tiếp tục có những ý kiến với các nhà khoa học, cơ quan quản lý để Sở VHTT&DL Thừa Thiên Huế có nhìn nhận, đánh giá chính xác”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần