Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Điểm vui chơi, siêu thị thưa thớt khách

Kinhtedothi - Không giống như những dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm trước, năm nay mặc dù kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nhưng không khí vui chơi, mua sắm của người dân Thủ đô tại các siêu thị, khu vui chơi có phần trầm lắng hơn.
Đại diện Công viên Yên Sở cho biết, nếu như trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ (10/3 âm lịch), nhiều du khách chọn Công viên Yên Sở làm điểm đến vui chơi giải trí thì trong kỳ nghỉ này, lượng khách đến rất ít. Theo Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội (DN quản lý Công viên nước Hồ Tây) Nguyễn Thị Vân, trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (27 - 28/4), thời tiết nắng nóng nên Công viên nước Hồ Tây trở thành địa điểm nhiều du khách lựa chọn, trung bình mỗi ngày có đến 10.000 lượt khách đến Công viên nước.
Nhưng từ ngày 29/4, thời tiết mát mẻ, lượng khách đến đây sụt giảm đáng kể, trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 5.000 - 6.000 khách đến công viên. Riêng không gian phố đi bộ bồ Hoàn Kiếm lại thu hút khá đông du khách.
Trong khi đó, tại các trung tâm phân phối, bán lẻ lớn nếu như những năm trước vào các kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 luôn đông khách mua sắm thì trong kỳ nghỉ lễ năm nay lại khá vắng vẻ. Các siêu thị cung cấp đồ thực phẩm, gia dụng như Big C, Vinmart, Co.opmart... lượng khách đến mua sắm cũng chỉ tương đương ngày thường. Tại hệ thống chợ truyền thống như Thành Công, Nghĩa Tân, Đồng Xa, Ngã Tư Sở, Minh Khai, Thanh Xuân… tất cả các mặt hàng kinh doanh từ thực phẩm đến thời trang không còn cảnh người mua tấp nập như mọi ngày.
Nhiều hàng quán rơi vào cảnh hàng hóa bị ế ẩm do sức mua giảm mạnh, do đó giá cả một số mặt hàng thực phẩm, rau củ quả vẫn ổn định. Lý giải nguyên nhân khiến hệ thống các điểm vui chơi giải trí, siêu thị trên địa bàn TP lâm vào tình trạng vắng khách, nhiều DN quản lý công viên, siêu thị có chung ý kiến, do nghỉ lễ kéo dài, người dân đổ đi du lịch. Đồng thời trong những ngày cuối cũng của kỳ nghỉ thời tiết chuyển xấu, mưa nặng hạt kéo dài khiến lượng khách đi mua sắm, vui chơi giảm mạnh. Mặt khác, mặc dù TP Hà Nội đang quản lý, khai thác nhiều điểm vui chơi, giải trí nhưng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, trên địa bàn lại không có những chương trình nghệ thuật lớn nhằm thu hút du khách.
Các trò vui chơi tại các điểm giải trí đã nhiều năm vẫn không thay đổi để phục vụ người dân; hệ thống siêu thị vẫn chỉ là điểm mua sắm, trong khi nhu cầu của người dân trong kỳ nghỉ không chỉ thuần túy mua sắm mà còn cả vui chơi giải trí.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ