Điện Biên: chủ động dự trữ hàng hóa phòng mưa lũ, sạt lở đất
Kinhtedothi - UBND tỉnh Điện Biên vừa chỉ đạo các ngành, địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động dự trữ, điều phối hàng hóa phù hợp với đặc thù địa hình cũng như nhu cầu thực tiễn tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra mưa lũ, sạt lở đất.
Theo UBND tỉnh Điện Biên, tình hình sạt lở đất, lũ ống, lũ quét vài năm trở lại đây diễn ra với tần suất cao hơn, mức độ ngày càng phức tạp, khó lường. Trên cơ sở kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai năm 2025, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương xây dựng phương án cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn từng khu vực.

Điện Biên tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giữ ổn định mặt bằng giá cả.
Các mặt hàng được ưu tiên dự trữ bao gồm: lương thực; thực phẩm thiết yếu (gạo, lương khô, mì tôm, muối, đường, nước đóng chai...), xăng dầu các loại; vật tư xây dựng (tấm lợp, đinh, dây thép…).
Đối với các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng được khuyến khích chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ nguồn hàng, vừa để duy trì hoạt động bình thường trong mùa mưa lũ, đồng thời sẵn sàng cung ứng khi được huy động phục vụ công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai.
Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát giá cả và kiên quyết ngăn chặn triệt để tình trạng đầu cơ, găm hàng nhằm trục lợi. Trọng tâm là triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ ổn định mặt bằng giá cả và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
Với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương), hiện nay công tác chuẩn bị hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân trong mùa mưa bão đang được các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai chủ động, sát thực tiễn.

Điện Biên: kiểm soát, quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài cộng đồng
Kinhtedothi - 6 tháng đầu năm, các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận, xác định tình trạng nghiện ma túy cho trên 1.100 người, qua đó phát hiện 864 người nghiện ma túy.

Điện Biên: phát triển sản phẩm nông sản mang lại giá trị kinh tế cao
Kinhtedothi - Những năm qua, tỉnh Điện Biên tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều vùng sản xuất chuyên canh đã từng bước hình thành nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, đem lại hiệu quả kinh tế, tạo nguồn thu ổn định cho người dân.

Điện Biên: buộc tiêu hủy 310 thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
Kinhtedothi - Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Điện Biên buộc tiêu hủy tại chỗ 310 đơn vị sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và 744 đơn vị thực phẩm, mỹ phẩm các loại đã hết hạn sử dụng, tổng trị giá hơn 34 triệu đồng.