Điện Biên: chủ động ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại mùa mưa lũ
Kinhtedothi - Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp tại tỉnh Điện Biên đã chủ động kích hoạt phương án ứng phó, phối hợp chặt chẽ với người dân triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.
Những ngày đầu tháng 7, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi vượt 100mm. Mưa lớn đã gây ra sạt lở đất ảnh hưởng đến nhà ở của 30 hộ dân; 46ha lúa bị ngập úng, vùi lấp; nhiều tuyến đường liên thôn, bản bị chia cắt do đất đá sạt lở; một số công trình thủy lợi, hệ thống kênh mương bị hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại lên tới hơn 4 tỷ đồng.

UBND xã Thanh Nưa chăng dây cảnh báo nguy hiểm tại cầu nối bản Giảng Co Ké và Nà Lốm bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: BĐBP
Tại xã Mường Phăng, hơn 3.000m² lúa Đông Xuân đang kỳ thu hoạch bị đất đá vùi lấp, một hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở do sạt lở, nhiều tuyến giao thông nông thôn bị gián đoạn.
Xã Thanh Nưa cũng chịu thiệt hại nặng nề khi mưa lớn gây ngập bản Na Hý, làm hư hỏng cầu tạm nối bản Giảng Co Ké và bản Nà Lốm, cô lập 220 hộ dân. Tuyến đường giao thông liền kề cũng bị phá hủy nghiêm trọng.
Tại xã Quảng Lâm, dù mới vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, với khối lượng công việc lớn, địa phương vẫn chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai. Đặc biệt, từ đầu tháng 7 đến nay, xã đã hai lần cử lực lượng đến bản Huổi Lắp vận động người dân rời khỏi khu vực cung trượt nguy hiểm.
Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm Nguyễn Văn Dung cho biết: “Khu vực cung trượt hình thành từ mùa mưa năm 2024, hiện đe dọa trực tiếp 29 hộ dân với 151 nhân khẩu. Mặc dù huyện Mường Nhé trước đây đã hỗ trợ kinh phí di dời, song điều kiện sinh hoạt tạm bợ khiến nhiều hộ quay về nơi ở cũ. Vì vậy, mỗi khi có mưa lớn kéo dài, xã đều cử cán bộ xuống tuyên truyền, vận động bà con chủ động rời khỏi vùng nguy hiểm.”
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp tại tỉnh Điện Biên, chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời được xác định là yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại. Trong cao điểm mùa mưa lũ, các cấp chính quyền và người dân cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phương án phòng ngừa, sẵn sàng nhân lực, phương tiện để kịp thời ứng phó, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Điện Biên: gỡ vướng cho cấp xã khi thực hiện phân cấp, phân quyền
Kinhtedothi – Ngày 10/7, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến giữa UBND tỉnh và UBND các xã, phường nhằm tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị khi triển khai các nhiệm vụ tại cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô chủ trì hội nghị.

Tỉnh Điện Biên: hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng sang cây ăn quả theo hướng bền vững
Kinhtedothi - Phát triển cây trồng theo hướng bền vững đang trở thành hướng đi hiệu quả tại tỉnh Điện Biên, giúp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bảo vệ môi trường và tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân.

Tỉnh Điện Biên quyết liệt chống hàng giả, buôn lậu
Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đang tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần bình ổn giá cả và đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh.