Diễn biến mới nhất phiên tòa phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ ở Phú Thọ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bước sang ngày thứ 2 xét xử phiên tòa phúc thẩm vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan 2 cựu tướng công an, khi được gọi lên bục, nhiều bị cáo cho biết, xin tự nguyện nộp lại tiền sử dụng đánh bạc…

Ngày 6/3, tại TAND tỉnh Phú Thọ, TAND cấp cao Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan 2 cựu tướng công an với phần xét hỏi đối với các bị cáo, chủ yếu là những con bạc và đại lý các cấp của đường dây RikVip, TipClub.
Quang cảnh bên trong phiên tòa phúc thẩm.
Ăn năn xin giảm nhẹ tội
Khi được gọi lên bục hỏi, các bị cáo Lương Tuấn Anh, Nguyễn Hữu Công, Ngô Văn Tuấn (là các "con bạc") đều cho biết bản thân và gia đình tự nguyện nộp lại số tiền sử dụng đánh bạc. Và cho rằng điều này thể hiện sự hối cải, ăn năn, mong muốn khắc phục sai lầm của mình. Với những trả lời của các bị cáo trước tòa, điều này trái với điểm kháng nghị thứ 3 của VKSND Phú Thọ là không tịch thu tiền sử dụng vào việc đánh bạc của 43 bị cáo.
Là người đầu tiên bị gọi lên xét hỏi, bị cáo Vũ Văn Dũng cho biết, ngày 15/8/2015 đã tham gia làm đại lý cấp 1 cho game bài Rikvip. Dũng cùng một số đối tượng khác bàn bạc, thỏa thuận với Hoàng Thành Trung, lập đại lý cấp 1 để phát triển mạng lưới, quy mô của các hệ thống game Rikvip/Tip.Cub, 23Zdo, Zon/Pen. Sau khi làm đại lý cấp 1, các đại lý này đều tích cực lôi kéo, mở rộng, phát triển hệ thống đại lý cấp 2 và lập các trang mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu về các hình thức đánh bạc, mua bán tiền ảo. Qua đó, lôi kéo được số lượng rất lớn người chơi bạc và số lượng tiền tham gia đánh bạc; thu lợi bất chính với số tiền lớn (đều trên 50.000.000 đồng).
Vũ Văn Dũng khai trước tòa, khi làm đại lý game bài Rik, anh ta được hưởng lợi 5,4 tỷ đồng từ đổi thưởng bitcoin. Dũng bị cơ quan điều tra phong tỏa 15,2 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng và bị chủ tọa phiên tòa phạt 1 năm 8 tháng tù giam.
Bị cáo Vũ Văn Dũng đứng trước bục khai báo.
Tại tòa, bị cáo Dũng đã nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật và tội danh bị truy tố không oan nhưng tự thấy đủ điều kiện được hưởng án treo nên mong muốn được HĐXX xem xét. Lý do được Vũ Văn Dũng đưa ra, gia đình có công với cách mạng, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi trong quá trình truy tố, xét xử. Bị cáo Dũng còn lập công chuộc tội khi vận động một số đối tượng trốn truy nã ra đầu thú.
Bị cáo "chê tiền", xin được sung quỹ
Đến lượt bị cáo Lương Anh Tuấn (SN 1997, ở phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang). Theo cáo trạng Tuấn tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip - Tip.Club từ ngày 26/7/2016 đến 16/8/2016, với tên đăng nhập là “giangchimsut”, tên hiển thị là “Giangdan89”. Về mua bán Rik, Tuấn giao dịch chủ yếu với đại lý cấp 2 và đại lý cấp 1 Tạ Quang Khoa, với tổng giao dịch mua, bán Rik là 295.652.000rik = 245.391.500 đồng.
Trong ngày 8/8/2016, Lương Anh Tuấn tham gia 79 phiên đánh bạc trực tuyến bằng hình thức chơi Tài - Xỉu, trong đó có phiên chơi bạc đặt cược cao nhất được trả thưởng là 26.399.997rik = 21.911.998 đồng. Để phục vụ cho việc mua bán rik, Lương Anh Tuấn sử dụng 2 tài khoản Ngân hàng Vietcombank, có số dư tài khoản là 52.944. Ngoài ra, có 1 lần Tuấn mượn tài khoản Ngân hàng VP của anh Đào Duy Tuyên (bạn của Tuấn) để giao dịch mua bán Rik, với số tiền 8.164.000đQuá trình điều tra xác định, anh Tuyên không liên quan đến hành vi đánh bạc của Tuấn.
Bị cáo Lương Anh Tuấn tại phiên tòa.
Bị cáo Tuấn bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên mức án 12 tháng tù. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Tuấn thừa nhận việc xét xử cấp sơ thẩm đối với anh ta là đúng người đúng tội, bị cáo kháng cáo mong được hưởng án treo. Tuấn khai, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mới mất, mẹ đi làm ăn xa, vợ con đang ở Hà Giang, còn bản thân Tuấn đang làm thuê ở dưới Hà Nội. Tuy nhiên, bị cáo này lại không chấp nhận kháng nghị của VKS có lợi cho bản thân. Bị cáo Tuấn xin được sung quỹ số tiền hưởng lợi từ việc đánh bạc là hơn 21 triệu đồng đã bị tịch thu. 
Chủ tọa phiên toà Nguyễn Vinh Quang nhắc nhở bị cáo Lương Tuấn Anh: "Việc tự nguyện nộp lại số tiền hơn 21 triệu, như vậy bị cáo không đồng tình với kháng nghị của Viện kiểm sát?" Bị cáo Lương Anh Tuấn trả lời: "Vâng, đúng như vậy".
Cũng tại phiên tòa phúc thẩm cùng ngày, một số bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, hoặc thay đổi trách nhiệm hình sự từ tù giam sang án treo với nhiều lý do khác nhau: Bị cáo Trần Viết Trường bị tuyên 3,5 năm tù giam về tội "Tổ chức đánh bạc" xin được giảm nhẹ hình phạt với lý do… vợ sắp sinh con; Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc mong được giảm nhẹ hình phạt vì lý do đã sớm ý thức được hành vi phạm tội của mình, thể hiện qua việc bị cáo nộp án phí hình sự từ trước khi phiên tòa sơ thẩm tuyên án. Cụ thể, phiên tòa sở thẩm xét xử từ ngày 11/11/2018 đến ngày 30/11/2018, nhưng Ngọc đã nộp án phí từ ngày 14/11/2018. Bị cáo Phùng Văn Hải xin được giảm nhẹ hình phạt với lý do “mới lấy vợ và sinh con”...