Điền kinh Việt Nam vươn lên số 1 Đông Nam Á

Nguyên Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với việc giành được 17 HC Vàng, Điền kinh Việt Nam đã "qua mặt" Thái Lan vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 7 của SEA Games, đoàn Việt Nam giành thêm 7 chiếc HCV, nâng tổng số HCV có được lên con số 51 tại SEA Games 29, tiếp tục xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương, sau đoàn chủ nhà Malaysia với 83 HCV. Trong số những HCV đã có thì điền kinh đóng góp tới 17 chiếc.

Với việc giành được 17 HC Vàng, Điền kinh Việt Nam đã "qua mặt" Thái Lan vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á. Thông kê các VĐV giành huy chương cho Điền Kinh Việt Nam tại SEA Games 29:
 VĐV Trần Thị Yến Hoa xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 13 giây 40 giành HCV nội dung 100m vượt rào nữ

Mở đầu ngày thi đấu 26/8, VĐV Trần Thị Yến Hoa xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 13 giây 40, qua đó giành HCV nội dung 100m vượt rào nữ. HCB thuộc về VĐV của chủ nhà Malaysia. Đây cũng là tấm HCV đầu tiên của TTVN trong ngày 26/8 và là HCV thứ 15 của ĐT Điền kinh ở SEA Games 29, vượt xa chỉ tiêu đề ra (9-12 HCV). Đây cũng là HCV thứ 45 của đoàn TTVN.

Trên đường chạy 5000m, Nguyễn Văn Lai đã khẳng định sự thống trị của mình trước các đối thủ. VĐV Quân đội thực hiện chiến thuật “núp gió” trong phần lớn thời gian thi đấu, chỉ đến vòng cuối anh mới bắt đầu tăng tốc tốc bứt lên để giành chiến thắng, với thành tích 14 phút 55 giây 15. Đây là HCV thứ 16 của ĐT Điền kinh Việt Nam.

VĐV Nguyễn Thành Nhân đoạt HCĐ nhảy cao nam với thành tích 2m18. HCV và HCB đều thuộc về các VĐV của chủ nhà Malaysia.

VĐV Phạm Tiến Sản giành HCB nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nam, với thành tích 9 phút 06 giây 31. VĐV của Indonesia giành HCV.

Nữ VĐV Tú Chinh đã xuất sắc giành HCV môn điền kinh ở nội dung 100m với thành tích 11 giây 56. Đây là tấm HCV thứ 15 của đoàn TTVN tại kỳ SEA Games 29 ở Malaysia.

Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự SEA Games, điền kinh Việt Nam đã vượt qua sự thống trị của Thái Lan ở nội dung 4x100m tiếp sức nữ. Không chỉ vậy, 4 cô gái vàng của điền kinh Việt Nam còn phá kỷ lục SEA Games, với thành tích 43 giây 88. 4 VĐV Lê Thị Mộng Tuyền, Đỗ Thị Quyên, Trần Thị Yến Hoa và Lê Tú Chinh bước vào phần thi của mình đầy tự tin và không mắc một sai sót nào. Cuộc đua quyết liệt từ vị trí người cầm gậy thứ hai, khi Thái Lan tỏ rõ sự vượt trội. Tuy nhiên, bằng một chiến thuật hợp lý, và trên hết là nỗ lực tuyệt vời của các VĐV, đội tiếp sức 4x100 nữ đã giành tấm HCV, phá kỷ lục SEA Games.

4 VĐV gồm Quách Công Lịch, Đình Sơn, Văn Thao và Khắc Hoàng giành HCB ở nội dung tiếp sức 4x400m nam, với thành tích 3 phút 07 giây 40. HCV thuộc về đội tiếp sức của Thái Lan, trong khi các VĐV của Philippines có HCĐ.

VĐV Trần Thị Yến Hoa đã xuất sắc đoạt HCV 100m rào nữ tại SEA Games 29 với thành tích 13 giây 40. Đây là tấm HCV đầu tiên của đoàn TTVN trong ngày thi đấu 26/8.

Với thành tích 6,68m, Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa nữ

Dương Thị Việt Anh giành HCV nhảy cao nữ với thành tích 1,83 m

Nguyễn Thị Huyền giành HCV 400m. Trên đường chạy 400m, điền kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh ở chung kết SEA Games năm nay với kết quả cán đích đầu tiên dành cho ĐKVĐ SEA Games - Nguyễn Thị Huyền khi cô đã về nhất với tấm HCV đạt được ở thành tích 52 giây 48. Đây là tấm HCV thứ 3 của Huyền ở SEA Games năm nay.

HCV đồng đội tiếp sức 4x100m nữ. 4 VĐV gồm Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Huyền xuất sắc về nhất nội dung tiếp sức 4x400m nữ, với thành tích 3 phút 33 giây 38 để giành HCV. Đây cũng là tấm HCV thứ 17 của điền kinh Việt Nam, vượt xa chỉ tiêu đề ra trước lúc lên đường, từ 9-12 HCV.

Lê Tú Chinh giành HCV 200m nữ

Vũ Thị Ly đã giành HCV ở nội dung 800 m nữ với thành tích 2 phút 07 giây 12. Về nhì và đoạt HCB là Khuất Phương Anh với 2 phút 09 giây 05.

Vũ Thị Mến giành HCV nhảy ba bước nữ

Dương Văn Thái giành tấm HCV thứ 31, với thành tích 3 phút 51 giây 44, VĐV Dương Văn Thái giành tấm HCV thứ 2 tại SEA Games ở nội dung 1.500m nam, qua đó giúp TTVN có tổng cộng 31 HCV.

VĐV Nguyễn Thị Oanh giành HCV 1500m. Nội dung 1.500 mét nữ, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành HCV. Chiếc HCB cũng thuộc về một VĐV khác của Việt Nam là Vũ Thị Ly.

Nguyễn Thị Oanh xuất sắc về nhất cự ly 5000m với thành tích 17 phút 23 giây 20, Phạm Thị Huệ cũng về sau đó để giành HCB (17 phút 33 giây 45).

Nguyễn Thị Huyền giành HCV 400M rào nữ và Hoàng Thị Thanh giành HCB marathon nữ

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần