Hà Nội: Diễn tập khu vực phòng thủ bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/4, Ban Chỉ đạo diễn tập TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ quận, huyện năm 2018.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TP Đào Đức Toàn chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, với mục đích nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; đánh giá trình độ tổ chức, khả năng điều hành của các cấp, các ngành khi chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; bảo đảm kết hợp xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, sẵn sàng chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; lãnh đạo, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ vững chắc Thủ đô và Tổ quốc trong mọi tình huống.
Đề mục diễn tập, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Quy mô diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) 1 bên 2 cấp (cấp quận, huyện và cấp phường, xã, thị trấn) trên bản đồ và thực địa, có một phần thực binh, huy động và tiếp nhận quân nhân dự bị.

Năm 2018, việc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) gồm 3 giai đoạn, 7 vấn đề huấn luyện, 18 nội dung. Giai đoạn 1: chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ. Gồm các đơn vị quận: Hoàng Mai, Thanh Xuân, Tây Hồ, Đống Đa, Hà Đông; các huyện: Đan Phượng, Phú Xuyên, Thanh Trì, Mỹ Đức, Thường Tín, Gia Lâm, Thanh Oai.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho biết, năm 2017, việc triển khai công tác diễn tập KVPT đã triển khai rất tốt, đảm bảo yêu cầu, nội dung đề ra. Năm 2018, TP thành lập 6 tổ công tác chỉ đạo xuyên suốt từ nay cho đến kết thúc diễn tập, các tổ công tác sẽ bám sát thường xuyên. Nhấn mạnh, đây là việc làm thường xuyên, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị để hoàn thành văn bản. Ban Chỉ đạo cần bổ sung kịch bản về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trong diễn tập, nhất là với các quận nội thành, đồng thời bổ sung lực lượng thực binh.
Về thời gian diễn tập, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu các địa phương hoàn thành diễn tập trước 20/8, trong đó, trước tháng 5, các quận, huyện hoàn thành công tác chuẩn bị cho diễn tập. Ban Chỉ đạo diễn tập cần phân công các tổ công tác để trực tiếp chỉ đạo các quận, huyện hoàn thành nội dung, kế hoạch, diễn thử, diễn chính. Các sở, ngành, đoàn thể rà soát lại kế hoạch, hướng dẫn theo chuyên môn, nâng cao trách nhiệm cho các thành viên ban chỉ đạo.
Song song với công tác chuẩn bị, các quận, huyện vẫn phải bảo đảm tốt công việc thường xuyên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phải gắn PCCC trong diễn tập. “Trong quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các cơ sở những nơi tổ chức diễn tập; gắn với vận dụng phát triển kinh tế, xã hội, an ninh chính trị của địa phương và bảo đảm an toàn về con người và cơ sở vật chất”, Phó Bí thư Thành ủy lưu ý.