Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gia Lâm

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong hai ngày 9 - 10/7, tại huyện Gia Lâm đã diễn ra cuộc diễn tập khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp trên bản đồ có 1 phần thực binh, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đến dự và chỉ đạo có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gia Lâm năm 2018 được thực hành theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ.

 Trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ của huyện Gia Lâm. 

 Trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Phó Bí thư Thành ủy cho biết buổi diễn tập đã đạt mục đích, kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng nội dung kịch bản theo yêu cầu của TP. Phó Bí thư Thành ủy mong muốn trong thời gian tới, huyện Gia Lâm sẽ vận dụng các tình huống trong diễn tập để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ngay sau diễn tập, Huyện ủy –HĐND – UBND huyện Gia Lâm đã tổng kết chương trình diễn tập khu vực phòng thủ huyện Gia Lâm năm 2018. Tại hội nghị, đã có 61 tập thể, cá nhân đã được UBND TP Hà Nội, UBND huyện Gia Lâm khen thưởng.