Diện tích canh tác vụ Xuân 2020 của Hà Nội có nước đạt thấp nhất trong 11 tỉnh, thành

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thống kê đến trưa 28/1 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Canh Tý), khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đã có tổng cộng 357.139ha diện tích canh tác vụ Xuân 2020 đã có nước, đạt gần 67,3% kế hoạch gieo cấy.

Vận hành trạm bơm lấy nước vụ Xuân.

Trong những ngày qua, diện tích canh tác vụ Xuân 2020 có nước tăng đáng kể ở 3 tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, do tác động của thủy triều. Trong khi đó, diện tích ruộng đồng được cấp nước của các tỉnh, TP khác gần như không đổi.

Cụ thể đến nay, tỷ lệ ruộng đồng có nước của 11 tỉnh, TP trong khu vực là: Phú Thọ (72,5%), Vĩnh Phúc (43,2%), Bắc Ninh (67,4%), Hà Nam (84,7%), Hưng Yên (71,1%), Hải Dương (52,3%), Hải Phòng (54,5%), Thái Bình (94,3%), Nam Định (89,4%), Ninh Bình (63,1%). Riêng Hà Nội, diện tích có nước hiện đạt khoảng 40% kế hoạch, thấp nhất trong 11 tỉnh, TP có tổ chức lấy nước vụ Xuân.

Số liệu của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho thấy, từ đầu đợt xả đến nay, 3 hồ chứa thuỷ điện cung cấp nước chính cho vụ Xuân 2020 là: Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đã xả 921,1 triệu mét khối nước.

Bên cạnh đó, mưa lớn trong 2 ngày 30 và mùng 1 Tết Canh Tý cũng đã bổ sung lượng nước đáng kể cho các địa phương, giúp giảm áp lực chống hạn cho vụ Xuân.

Mặc dù vậy, mực nước sông Hồng sau khi bổ sung lượng mưa tương đối không tăng đáng kể. Hiện, tại trạm thủy văn Hà Nội, mực nước ghi nhận ở mức 1,34m. Mực nước hiện nay cao hơn 20cm so với ngày 27/1, tuy nhiên nhiều trạm bơm vẫn chưa thể vận hành, trong đó có nhiều trạm thuộc Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh như: Bạch Hạc, Đại Định, Phù Sa, cống Cẩm Đình, cống Long Tửu, cống Liên Mạc…

Theo kế hoạch, đợt lấy nước thứ 2 phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2020 sẽ bắt đầu vào 0h ngày 5/2/2020. Đây sẽ là đợt lấy nước trọng tâm đối với nhiệm vụ chống hạn cho vụ Xuân năm nay tại khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.