Diện tích đã gieo cấy của Hà Nội đạt gần 5%

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội, tính đến gần trưa nay (3/2), diện tích ruộng đồng có nước của TP đã đạt khoảng 60% kế hoạch gieo cấy vụ Xuân 2017.

Ngay sau khi có nước, bà con nông dân nhiều địa phương đã xuống đồng làm đất, ngả mạ và tổ chức gieo cấy.
 Bà con nông dân huyện Sóc Sơn xuống đồng làm mạ vụ Xuân 2017.
Thống kê đến nay, diện tích đã cấy trên địa bàn Hà Nội đã đạt gần 5.000ha (bằng khoảng 5% kế hoạch). Một số địa phương diện tích đã gieo cấy đạt cao gồm: Sơn Tây (43%), Ba Vì (31%), Phúc Thọ (15%), Quốc Oau (12%)… Tuy nhiên, rất nhiều địa phương hiện vẫn chưa tổ chức gieo cấy như: Đan Phượng, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai…

Theo đánh giá, tình hình lấy nước và gieo cấy vụ Xuân 2017 của Hà Nội vẫn đạt tỷ lệ thấp. Theo đó, Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT Hà Nội) đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi của TP tiếp tục vận hành các trạm bơm lấy nước, trữ nước vào hệ thống công trình thủy lợi. Đồng thời, tuyên truyền vận động bà con khẩn trương xuống đồng làm đất, ngả mạ và gieo cấy vụ Xuân, bảo đảm kế hoạch chung TP.