Diện tích lấy nước vụ Đông Xuân đạt khoảng 15,4%

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (16/1), ngày lấy nước đầu tiên của đợt 1 đã diễn ra tại khắp các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội.

Các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện, tập trung cao độ ngay từ những ngày đầu tiên.
Vận hành trạm bơm Thanh Điềm (huyện Mê Linh) phục vụ lấy nước vụ Đông Xuân.
Để đảm bảo mực nước dâng tại Trạm Thủy văn Hà Nội lên mức +2,2m, từ nhiều ngày qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tăng cường phát điện các nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang. Mực nước hạ du sông Hồng hiện tiếp tục tăng nhanh, dự kiến sẽ lên mức +2,3m vào trưa mai (17/1), bảo đảm để các địa phương vận hành hệ thống trạm bơm dọc hệ thống sông Hồng.

Tại Hà Nội, hôm nay, 104 trạm bơm thuộc quản lý của 5 doanh nghiệp thủy lợi đã được vận hành hết công suất, với tổng lưu lượng bơm theo tính toán đạt 298.500m3/giờ. Vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018, Hà Nội có kế hoạch gieo cấy khoảng 97.000ha lúa. Dù đợt 1 không phải là trọng tâm lấy nước của Hà Nội do tập quán canh tác muộn, tuy nhiên, Sở NN&PTNT vẫn chỉ đạo các địa phương, nhất là các huyện thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước như: Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai… cần tập trung cao độ, bơm trữ nước vào hệ thống công trình thủy lợi. Đồng thời, triển khai các biện pháp nhằm tránh rò rỉ, thất thoát nguồn nước.

Cùng với Hà Nội, nhiều địa phương đang tranh thủ tối đa mực nước xả từ các hồ thủy điện để lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018. Thống kê từ các địa phương Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ cho thấy, đến 17 giờ chiều nay (16/1), diện tích ruộng đồng có nước là 93.890ha, đạt khoảng 15,4% so với kế hoạch. Một số địa phương có tỷ lệ lấy nước cao gồm: Phú Thọ (53%), Ninh Bình (48%), Nam Định (35%), Hải Dương (14%), Hà Nam (13,5%)…

Trong điều kiện nguồn nước đang thuận lợi, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Văn Tỉnh lưu ý các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các công ty thủy lợi, tập trung vận hành tối đa hệ thống các trạm bơm, tích cực lấy nước, trữ nước vào hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng… Khẩn trương thu hoạch diện tích cây vụ Đông, lấy mặt bằng phục vụ gieo cấy lúa. Phấn đấu không để phát sinh thêm việc phải tổ chức lấy nước bổ sung ngoài 3 đợt lấy nước theo kế hoạch đã thống nhất giữa Bộ NN&PTNT với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.