Diện tích ruộng đồng Hà Nội có nước đạt trên 21%

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo cáo cập nhật trưa 18/1 của Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT Hà Nội) cho biết, đến nay, tổng diện tích ruộng đồng đã có nước trên địa bàn TP là gần 22.000ha (bằng khoảng 21% kế hoạch gieo cấy vụ Xuân 2017).

Diện tích đã có nước đạt cao nhất thuộc về Ứng Hòa (60%), Mỹ Đức (27%), Chương Mỹ (24%), Thường Tín (23%)… Ngay sau khi có nước, bà con nông dân một số địa phương đã tích cực xuống đồng làm đất và gieo cấy mạ sớm. Đến nay, tỷ lệ làm đất và giéo mạ đã đạt lần lượt là 4,5% và 1,3%. Hiện, 116 trạm bơm với 243 máy bơm các loại vẫn đang được các doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội tập trung vận hành tối đa nhằm tận dùng nguồn nước xả từ các hồ chứa.

Theo đánh giá của Chi cục Thủy lợi Hà Nội, tỷ lệ lấy nước trên địa bàn TP vẫn chưa đạt yêu cầu. Theo đó, đơn vị đề nghị 5 doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội căn cứ tình hình nguồn nước trên sông Đà, sông Hồng, tiếp tục vận hành các trạm bơm để lấy nước, trữ nước vào hệ thống các công trình thủy lợi phục vụ đổ ải, làm đất, giao cấy.

Đặc biệt là tại các địa phương thường xuyên khó khăn về nguồn nước như Ba Vì, Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai…