Điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Văn bản số 873/UBTVQH14-CTĐB về việc điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 1244/NQ-UBTVQH14 ngày 28/3/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, căn cứ vào tình hình thực tiễn hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội.
Sau điều chỉnh, số đại biểu do địa phương giới thiệu gồm 17 đại biểu; số đại biểu do Trung ương giới thiệu gồm 12 đại biểu.
Như vậy, thành phố Hà Nội giảm 1 đại biểu do Trung ương giới thiệu; tăng 1 đại biểu do địa phương giới thiệu so với trước đây. Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV được ấn định vẫn là 29 đại biểu.
Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ ba tại Hà Nội
Trước đó, chiều 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương 39 người để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Hội nghị cũng đã thống nhất không đưa vào danh sách 1 người có tín nhiệm công tác dưới 50%; 2 người có tỷ lệ biểu quyết đạt 86,58% (71/82 đại biểu) và 79,26% (65/82 đại biểu). Thông qua hình thức giơ tay, hội nghị thống nhất danh sách 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, có 33 người đạt tỷ lệ 100%, 2 người đạt tỷ lệ 98,78%, 1 người đạt tỷ lệ 97,56%.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần