Điều chỉnh kế hoạch chạy tàu do ảnh hưởng mưa lũ tại miền Trung

Thành Luân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do tình hình mưa lũ kéo dài tại một số tỉnh miền Trung, để đảm bảo an toàn, ngành đường sắt điều chỉnh kế hoạch chạy tàu, trong đó dừng và hoãn nhiều chuyến.

 
Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, từ 1 giờ 18 phút ngày 18/10 nước lũ đã làm ngập 200m đường sắt giữa ga Hà Thanh và ga Đông Hà (Quảng Trị). Đoạn đường sắt này bị nước ngập trên đỉnh đường ray 7cm, nước lên nhanh và chảy xiết. Nhiều nơi nước lũ ngập 17cm trên đỉnh ray và chảy xiết qua 1km đường sắt ở khu vực trên nên phải dừng chạy tàu.
Tổng cộng có 4 đoàn tàu khách, SE1, SE3, SE7, SE8 phải dừng tại các ga Đông Hà, Tiên An, Đồng Hới để tránh lũ. Có 12 đoàn tàu chở hàng phải dừng dọc đường với tổng thời gian chậm gần 10 phút.
Đường sắt cũng sẽ tạm dừng chạy nhiều chuyến tàu qua khu vực miền Trung. Cụ thể, tại ga Hà Nội: Dừng tàu SE7 xuất phát Hà Nội ngày 19/10 đoạn từ Hà Nội đến Huế; Tạm ngừng chạy tàu SE1, SE3 ngày 19/10 và SE7 ngày 20/10 từ Hà Nội - Huế và ngược lại.
Tại ga Sài Gòn: Điều chỉnh lịch các tàu SE2, SE4 xuất phát Sài Gòn ngày 18/10 với hành trình Sài Gòn - Huế; Tàu SE8 xuất phát Sài Gòn ngày 19/10 với hành trình Sài Gòn - Huế; Các tàu SE2, SE4 ngày 19/10 và SE8 ngày 20/10 chạy hành trình Sài Gòn đến Huế.
Tại ga Huế: Chạy từ Huế đến Sài Gòn các mác tàu: SE7 (ngày 19/10) và SE1, SE3, SE7 (ngày 20/10). Ngày 21/10, tạm dừng đôi tàu SE5/6. Khách hàng có vé đi tàu hành trình bị tạm ngưng có thể liên hệ nhà ga để trả vé không thu phí. Để đảm bảo an toàn cho quý khách khi đường bộ cũng bị ảnh hưởng của lũ lụt, ngành Đường sắt sẽ không tổ chức chuyển tải hành khách trong khu vực tại thời điểm này.
Trước đó, do ảnh hưởng mưa lũ và sạt lở, nhiều đoàn tàu cũng bị hủy bỏ, một số đoạn sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc Nam như đoạn Đông Hà - Phò Trạch vừa được khắc phục để nối lại tuyến đường sắt khu vực miền Trung.