Điều tra rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Bắc Giang

Yến Dư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 17 giờ ngày 2/5 vừa qua, trên QL1A, đoạn qua thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người thiệt mạng.

Tại thời điểm đó, chiếc xe tải mang BKS 98C - 002.17 do lái xe Đào Mạnh Hà, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang (Bắc Giang) điều khiển, đi ngược chiều với tốc độ cao đã đâm trực diện và chèn qua xe máy mang BKS 12B - 086.35 khiến 2 người thiệt mạng.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, một số chuyên gia giao thông khi xem đoạn clip quay lại sự việc cho rằng, lái xe tải đã cố tình đâm chết 2 nạn nhân. Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh Bắc Giang chỉ đạo điều tra làm rõ sự việc. Đại diện Công an tỉnh Bắc Giang thông tin thêm, ngày 3/5, lái xe Đào Mạnh Hà đã ra đầu thú. Hiện, cơ quan chức năng đang tạm giữ lái xe và tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần