Điều tra làm rõ vụ xe đầu kéo đâm xe máy khiến 2 người chết trên Quốc lộ 32

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/1, Công an huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn khiến 2 người chết là do lái xe đầu kéo đi sai phần đường đâm vào xe máy...

Thông tin về vụ TNGT vào ngày 12/1 giữa xe ô tô đầu kéo và xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ trên Quốc lộ 32, Công an huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn là do lái xe đầu kéo đi sai phần đường đâm vào xe máy.
 Hiện trường vụ tai nạn.
Trước đó, vào khoảng 13 giờ  ngày 12/1, tại Km 70+155 trên Quốc lộ 32 thuộc địa phận thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô đầu kéo BKS 19C -135.89 kéo theo rơmoóc BKS 37R -006.31 do anh Phan Văn Tuyển (SN 1991, trú tại khu 12, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi theo hướng cầu Trung Hà - cầu Phong Châu với xe máy BKS 19H1 -2546. Khi xảy ra tai nạn, trên xe có 2 người gồm: Đặng Thị Lợi (SN 1964) và Đặng Thị Thu (SN 1967) cùng trú tại khu 5, xã Thượng Nông, huyện Tam Nông. 
Thời điểm này, xe máy đi phía trước cùng chiều với xe đầu kéo. Sau cú đâm mạnh, chị Lợi và Thu tử vong tại chỗ. Cả 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. 
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Nông đã khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên là do lái xe Nguyễn Văn Tuyển điều khiển xe ô tô đi sai phần đường đâm vào xe máy. 
Vụ việc đang được Công an huyện Tam Nông tiếp tục điều tra làm rõ.