Đình chỉ 3 cơ sở y học cổ truyền trái phép tại Hà Nội

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Do hiện nay chưa có quy chuẩn về hàm lượng chì trong thuốc Đông y, cơ quan thanh tra đang đề nghị với Vụ Y dược cổ truyền, Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn của Bộ ra quy chuẩn hàm lượng kim loại nặng nói chung, trong đó có chì trong thuốc Đông y để làm căn cứ xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong bốn cơ sở y học cổ truyền tư nhân được Sở Y tế Hà Nội kiểm tra thì có tới ba cơ sở hoạt động không có giấy phép, bán thuốc cam có hàm lượng chì cao ra thị trường.

Ngày 12/4, Ông Nguyễn Dương Trung, Phó Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết sau khi có thông tin nhiều trẻ em phải nhập viện do nhiễm độc chì khi uống thuốc cam, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra bốn cơ sở y học cổ truyền tư nhân, phát hiện và đình chỉ hoạt động ba cơ sở không có giấy phép đồng thời giao cho chính quyền địa phương giám sát.

Các cơ sở y học cổ truyền bị đình chỉ hoạt động là của bà Đặng Thị Tình, ở xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên; bà Biên, thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức và ông Chân, cụm 6, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ.

Ngoài ra, hai trong số bốn mẫu thuốc cam lấy tại bốn cơ sở được mang đi xét nghiệm cho thấy chứa hàm lượng chì khá cao.

Hai mẫu thuốc cam có hàm lượng chì cao là của bà Biên và ông Chân.

Tuy nhiên, theo ông Trung, do hiện nay chưa có quy chuẩn về hàm lượng chì trong thuốc Đông y, cơ quan thanh tra đang đề nghị với Vụ Y dược cổ truyền, Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn của Bộ ra quy chuẩn hàm lượng kim loại nặng nói chung, trong đó có chì trong thuốc Đông y để làm căn cứ xử lý các trường hợp vi phạm.