Đình chỉ bác sĩ sản khoa do nghi vấn đầu độc cháu nội 11 tháng tuổi

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 4/8, Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết đã đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với nữ bác sĩ khoa Sản, do nghi ngờ đầu độc cháu nội. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận những ngày gần đây.

Cụ thể, ngày 3/8, Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư nhận được thông báo số 17 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình, thông báo bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Chử Thị Mỹ Lệ - bác sĩ chuyên khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Giết người”, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Sau khi nhận thông tin từ cơ quan công an và xin ý kiến cấp trên, Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư đã tiến hành đình chỉ công tác, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với bà Lệ. Đồng thời chỉ đạo Trưởng khoa Sản bố trí bác sĩ thay thế nhiệm vụ chuyên môn, để đảm bảo an toàn cho sản phụ khi đến khám chữa tại bệnh viện.
 Nữ bác sĩ khoa Sản là bà nội nghi đầu độc cháu bé

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một phụ nữ là bác sĩ ở huyện Vũ Thư, chăm sóc cháu nội 11 tháng tuổi với những nghi vấn đã đầu độc cháu bé.

Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 13/7 Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận ca cấp cứu bệnh nhi sinh tháng 9/2019 trú tại xã Tân Bình, TP Thái Bình trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 15/7 bệnh nhi được đưa lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ đã phát hiện trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhi có chất độc nên Bệnh viện Nhi đã báo cho Công an quận Đống Đa, Hà Nội để điều tra làm rõ sự việc. Bước đầu cơ quan công an xác định đây là thuốc diệt chuột. Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch.

Do vụ án xảy ra tại TP Thái Bình nên cơ quan Công an quận Đống Đa bàn giao cho Công an TP Thái Bình thụ lý theo thẩm quyền. Đến ngày 1/8/2020 Công an TP Thái Bình di lý bà Lệ về quê để khám xét nhà riêng tại xã Tân Bình, TP Thái Bình. Quá trình khám xét cơ quan công an thu giữ lọ thuốc chuột dạng nước, đang sử dụng dở mà đối tượng khai dùng để đầu độc cháu bé.

Tại cơ quan công an, bà Lệ khai nhận đã 2 lần bơm chất độc là thuốc diệt chuột (1 lần ở nhà, 1 lần ở Bệnh viện Nhi Thái Bình) vào sữa rồi cho cháu bé uống. Được biết cháu bé bị sinh non, mang bệnh bại não và hở hàm ếch, thường xuyên đi bệnh viện.