Đình chỉ công tác 3 cán bộ, nhân viên trong vụ lật tàu SE19 ở Thanh Hóa

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cung trưởng Cung chắn Hoàng Mai và 2 nhân viên gác chắn ở khu gian ga Khoa Trường đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Công tác khắc phục sự cố lật tàu SE19 (Ảnh: Phúc Tuấn)
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường sắt giữa tàu SE19 và ô tô tải xảy ra lúc 0 giờ 30 sáng 24/5 tại đường ngang Trường Lâm khiến 2 người chết, mới đây, Công ty Cổ phần đường sắt Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Nhân Bảo - Cung trưởng Cung chắn Hoàng Mai để phục vụ công tác điều tra.
Ngoài Cung trưởng Lê Nhân Bảo, ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1983) và Phạm Văn Vui (SN 1978) đều trú tại thôn Khoa Trường, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, là nhân viên gác chắn ở khu gian ga Khoa Trường cũng đã bị đình chỉ công tác.
Về công tác khắc phục sự cố và giải tỏa hiện trường, ông Hoàng Gia Khánh - Giám đốc Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa cho biết, tính đến ngày 29/5, đơn vị và các lực lượng chức năng đã di dời đầu máy của tàu SE19 về ga Trường Lâm an toàn và đang gia cố, khắc phục đường ray ở khu gian này. Dự kiến trong ngày 29/5, hiện trạng ban đầu của khu gian sẽ trả lại và vận tốc tàu đã được giữ ở mức an toàn khi qua khu gian ga Khoa Trường - Trường Lâm.
Về phía cơ quan điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điều 360 - Bộ luật Hình sự năm 2015; Khởi tố 2 bị can là nhân viên gác chắn đường ngang của Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa gồm: Nguyễn Văn Hùng và Phạm Văn Vui, đồng thời ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với 2 bị can trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần