Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Định dạng nhạc MP3 bị "khai tử", nhường chỗ cho AAC

Kinhtedothi - Viện Fraunhofer, chủ định dạng nhạc MP3 vừa tuyên bố sẽ "khai tử vì đã lỗi thời và gợi ý sử dụng định dạng nhạc AAC để thay thế.
Viện nghiên cứu vi mạch tích hợp Fraunhofer của Đức là đơn vị tạo ra định dạng MP3, vừa thông báo chấm dứt cấp phép các bằng sáng chế liên quan tới chuẩn MP3.
 
Nói cách khác, họ không muốn hỗ trợ định dạng này nữa bởi hiện đang có nhiều phương thức lưu trữ âm nhạc tốt hơn. Đó giống như quyết định “nghỉ hưu” dành cho MP3.
Giám đốc Học viện Fraunhofer trả lời NPR cho biết, định dạng AAC (Advanced Audio Coding) trên thực tế đã trở thành chuẩn phổ phiến để tải nhạc và video trên điện thoại di động. Bởi nó hiệu quả và có nhiều chứng năng hơn MP3.
Ví dụ như dịch vụ streaming TV và phát thanh radio đều sử dụng định hạng này để truyền âm thanh cho chất lượng cao hơn nhiều so với khi dùng MP3.
Việc nghiên cứu mã hóa âm thanh được thực hiện bởi tiến sĩ Karlheinz Brandenburg thuộc Đại học Erlangen-Nuremberg (Đức) trong đầu những năm 1980 tập trung vào cách người ta cảm nhận âm nhạc.
Kết quả là, tiêu chuẩn MP3 đã được tạo ra với dung lượng chiếm khoảng 10% không gian lưu trữ so với tập tin gốc, mức giảm đáng kể ở thời điểm đó.
Theo cuốn sách How Music Got Free của tác giả Stephen Witt, viện Fraunhofer sau đó bắt đầu cung cấp cho người dùng phần mềm có thể sử dụng để tách các bài hát từ đĩa compact sang tập tin MP3 trên máy tính tại gia. Sau đó, định dạng này đã được sử dụng rất phổ biến và có rất nhiều phần mềm cũng như thiết bị đã hỗ trợ định dạng này.
Tuy nhiên, hiện tại thì MP3 vẫn được dùng khá phổ biến và việc AAC muốn thay thế hoàn toàn cần phải chờ thêm một thời gian nữa.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ