“Đinh tặc” lộng hành trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam vừa đưa vào khai thác chưa được bao lâu đã xuất hiện nạn “đinh tặc” khiến nhiều lái xe bức xúc.

Một lượng đinh rất lớn được thu nhặt được trên mặt cầu Tân Vũ - Lạch Huyện
Tình trạng “đinh tặc” xuất hiện khoảng thời gian gần một tháng qua và tập trung chủ yếu ở chiều từ cảng Đình Vũ (huyện Hải An, TP Hải Phòng) sang thị trấn Cát Hải (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng).
Theo phản ánh của các lái xe, trên quãng đường dài khoảng 5km, trong thời gian gần đây, xuất hiện rất nhiều chiếc đinh dài từ 5 - 7cm. Các tài xế lo ngại, với tốc độ lưu thông cao (tốc độ lưu thông cho phép là 70km/h), nếu không may xe dính phải những chiếc đinh trên thì nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.
Sau khi nhận được thông tin về nạn “đinh tặc” trên, Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình Bắc Nam (đơn vị quản lý, bảo vệ cầu Tân Vũ - Lạch Huyện) đã có công văn gửi Công an TP Hải Phòng, Công an quận Hải An và Công an huyện Cát Hải báo cáo về tình trạng xuất hiện đinh rải trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.
Lực lượng công nhân đi thu nhặt đinh trên mặt cầu Tân Vũ - Lạch Huyện.
Trên thực tế, từ cuối tháng 11/2018, trong quá trình tuần tra cầu, lực lượng bảo vệ của Ban Quản lý cầu Tân Vũ - Lạch Huyện đã phát hiện, thu gom khoảng 1kg đinh sắt dài 5cm rải rác trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện trong 2 ngày 29 và 20/11. Đến ngày 24/11, đơn vị này tiếp tục phát hiện, thu gom thêm 2kg đinh nữa. Các lần tuần tra trong đầu tháng 12/2018, tình trạng “đinh tặc” trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện vẫn tiếp tục xảy ra.
Thời gian đầu, đinh rải trên cầu chủ yếu là loại thẳng dài 5cm, tuy vậy những ngày gần đây xuất hiện tình trạng đinh bị bẻ cong rất nguy hiểm. Đã có trường hợp phương tiện của người dân đi qua cầu bị dính đinh dẫn tới thủng lốp. Trong thời gian qua, Ban Quản lý cầu Tân Vũ - Lạch Huyện đã nhiều lần gửi công văn tới các cơ quan chức năng báo cáo về tình trạng trên và đề nghị vào cuộc điều tra, xử lý những đối tượng rải đinh trên cầu.
Công an huyện Cát Hải cho biết, sau khi nhận được thông tin về nạn “đinh tặc” xuất hiện trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy tìm các đối tượng rải đinh. Cùng với đó, Đội CSGT số 4 - thuộc Phòng CSGT - CATP Hải Phòng cũng tập trung lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát và sẽ xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm.
Cầu Tân Vũ là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, nằm trên tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện, nối nội thành Hải Phòng với đảo Cát Hải. Tuyến đường dài hơn 15km, trong đó riêng cầu dài 5,4km.