Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dịp cao điểm lễ đầu Xuân tại Hà Nội: Đình, chùa ''niêm phong", dịch vụ đóng cửa

Kinhtedothi – Ngày 20/2 (mùng 9 tháng Giêng, âm lịch), các cơ sở thờ tự trên địa bàn Hà Nội tiếp tục thực hiện việc đóng cửa. Khung cảnh bên ngoài đình, chùa vắng lặng không người qua lại, hàng quán đóng cửa.
 Những ngày đầu năm Tân Sửu, Phủ Tây Hồ đông người đến lễ, cầu an. Nhưng từ sau chỉ đạo của TP Hà Nội về việc tạm dừng hoạt động các di tích, đình, chùa trên địa bàn Thủ đô, Phủ Tây Hồ đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động. Hình ảnh cổng Phủ Tây Hồ vắng vẻ trong ngày 20/2.
 Một số người dân không nắm được thông tin Phủ Tây Hồ đóng cửa làm lễ vào ngày 20/2 phải đặt lễ ở ngoài.
 Hàng quán ở ngoài cổng Phủ vốn tấp nập vào dịp tháng Giêng cũng trở nên vắng lặng. Nhiều sạp hàng viết sớ, bán đồ hàng mã đóng cửa.
  Chị Nguyễn Thị Mai – chủ nhà hàng Nguyệt Nga 2 (47 Phủ Tây Hồ) cho biết: ''Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Phủ Tây Hồ đóng cửa nên lượng khách đến ăn rất ít. Điều này làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhưng tôi nghĩ rằng việc đảm bảo giãn cách là cần thiết, để phòng chống dịch bệnh. Mong rằng, dịch bệnh sẽ sớm qua đi để người kinh doanh có thể yên tâm''.
 Tại Chùa Hà (Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều người dân cũng đến vái vọng vào ngày mùng 9 tháng Giêng. 
 Theo người dân bán hàng tại cổng chùa, Chùa Hà đã thực hiện việc đóng cửa từ ngày mùng 4 Tết Tân Sửu.
  Tại cổng chùa Hà, Tiểu BQL chùa Hà, UBND phường Dịch Vọng có thông báo về việc dời các buổi lễ cầu an giải hạn trong tháng Giêng sang tháng 2 âm lịch.
 Một người bảo vệ tại chùa Hà dọn dẹp vệ sinh tại cổng chùa. Người đàn ông này cho biết: Hoạt động của chùa sẽ trở lại bình thường khi niêm phong (tờ thông báo tạm dừng đón khách) được UBND phường gỡ xuống.
  Du khách dừng chân đọc thông báo trước cổng chùa Hà. 
 Theo ghi nhận của phóng viên, tại chùa Hà, các cửa hàng viết sớ chữ nho, bán hàng mã đều đóng cửa, vắng khách. 
  Cửa hàng bán hàng mã tại cổng chùa Hà vắng khách.
 Tại chùa Trấn Quốc, người dân cũng đọc được thông báo tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19.
  Tại chùa Trấn Quốc, chỉ có một số người bán động vật phóng sinh ngồi vỉa hè.
  Vào ngày 20/2 người dân chủ yếu du Xuân, chụp ảnh tại cổng chùa.
 Ngày 202/2, chùa Phúc Khánh vắng vẻ, hoạt động cầu an được thực hiện theo hình thức trực tuyến.
 Du khách chụp ảnh thông báo của chùa về việc dừng hoạt động đón người dân vào chùa làm lễ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ