Dịp nghỉ Lễ 2/9, mua sắm gì ở Hà Nội?

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dịp nghỉ lễ ngày 2/9 kéo dài 3 ngày. Nhiều gia đình lựa chọn chuyến đi nghỉ ngắn ngày, có gia đình về quê, nhưng cũng không ít gia đình ở lại Thủ đô. Kỳ nghỉ cũng là dịp cả gia đình đi tham quan, mua sắm. Dịp này Hà Nội diễn ra 2 hội chợ và nhiều địa điểm giảm giá, khuyến mại hàng bán.

Hội chợ sách, thời trang, hàng tiêu dùng hàng thủ công mỹ nghệ

Đây là lần đầu tiên Hội chợ sách, thời trang, hàng tiêu dùng hàng thủ công mỹ nghệ được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Quy mô hội chợ gồm 100 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ nhiểu tỉnh thành trên địa bàn cả nước.
 Hội chợ có 100 gian hàng trưng bày.
Hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá các mặt hàng gồm: Thực phẩm chế biến, dệt may, da giày, nhựa, kim khí, y tế, dược, hoá mỹ phẩm, đồ lưu niệm, thiết bị điện, điện tử, thông tin liên lạc, nội thất, vật liệu xây dựng, dụng cụ thể thao và du lịch … Thời gian diễn ra hội chợ từ ngày 28/8 - 3/9/2018.

Tuần lễ nông sản Nhãn lồng Hưng Yên

UBND tỉnh Hưng Yên đã khai mạc Tuần lễ Nhãn lồng Hưng Yên tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá và trực tiếp cung ứng sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên tới người tiêu dùng thị trường Hà Nội. UBND tỉnh Hưng Yên duy trì 10 gian hàng để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm nhãn lồng, nông sản của địa phương.
Nhãn lồng Hưng Yên tại 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Năm 2018, Hưng Yên có diện tích trồng nhãn khoảng 4.340ha, diện tích cho thu hoạch khoảng 3.820ha. Sản lượng nhãn đạt trên 40.000 tấn, tập trung tại các huyện Khoái Châu, thành phố Hưng Yên, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi.

Đến nay, nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đã được kết nối tiêu thụ ngay từ đầu vụ trong hệ thống phân phối bán lẻ tại các siêu thị lớn, chợ đầu mối hoa quả ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân tuần lễ nhãn lồng Hưng Yên tai Hà Nội, là dịp để tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại ra nước ngoài, tư vấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ bảo quản sau thu hoạch; thông tin, thủ tục kiểm dịch... để xuất khẩu. Đây là dịp tốt đế địa phương quảng bá nhãn và nông sản đặc trưng của địa phương tới đông đảo người tiêu dùng thủ đô và các vùng lân cận. Nhân dịp này, diễn ra lễ ký hết hợp tác về cung ứng và phân phối nhãn lồng Hưng Yên với các đơn vị: CoopMart, Hapro và nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn cả nước và Thủ đô. Tuần lễ kéo dài từ ngày 30/8 - 4/9/2018.

Tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, 489 Hoàng Quốc Việt vẫn duy trì một số DN bán hàng nông thuỷ sản chế biến, tươi sống phục vụ khách đến tham quan mua sắm để cải thiện bữa ăn trong dịp nghỉ Lễ.

Khuyến mại giảm giá sâu tại các trung tâm thương mại và cửa hàng
Có rất nhiều mặt hàng thời trang, giày dép được giảm giá ở các tuyến phố của Hà Nội đến 50% mừng 73 năm Quốc Khánh 2/9/2018. Ảnh tại phố Hàng Bông, Hoàn Kiếm.
Nhằm đẩy mạnh tiêu dùng hàng Việt Nam và tri ân khách hàng nhân dịp nghỉ Lễ 2/9 năm nay, các trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội đều kết hợp với các nhãn hiệu hàng hoá giảm giá hàng bán và khuyến mại tặng quà.

Các trung tâm thương mại sản phẩm giảm giá sâu là quần áo, thời trang, hoá mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ điện. Nhiều sản phẩm giảm giá đến 50% giá bán trước đó. Các trung tâm thương mại còn bày trí lại gian hàng bắt mắt nhằm gây sự chú ý của khách hàng. Ngoài ra, nhiều nhãn hàng hoá còn khuyến mại tặng quà kèm theo giảm giá.
 Không chỉ giảm giá mà siêu thị Co.opmart còn bày trí rất đẹp đón khách hàng đến mua sắm dịp nghỉ Lễ.
Khá đông người đến mua sắm khi hàng giảm giá.
Cùng với các trung tâm thương mại, nhiều cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố của Hà Nội đều giảm giá hàng bán. Những cửa hàng giảm giá bán nhiều nhất là quần áo, thời trang, giày dép, máy ảnh, đồ điện, điện tử. Hầu hết các cửa hàng giảm giá bán dịp này từ 20 - 50% giá bán trước đó. Nhiều cửa hàng, nhãn hiệu thời trang cao cấp vừa giảm đến 50% giá bán trước đó, có sản phẩm còn mua 3 tặng 1.

Trong tiết thu dịu dàng, đi ngắm cảnh Hà Nội thanh bình thì mua sắm là dịp để mọi người trong mỗi gia đình gắn kết, yêu thương bên nhau.